1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Vụ bị kiện vì cứu người gặp nạn: Tài xế gây tai nạn ra trình diện

An Nhiên

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bị kiện vì cứu người gặp nạn, một lãnh đạo huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh chiều nay (20/7) cho biết, lái xe gây ra vụ tai nạn đã đến công an huyện làm việc.

Vụ bị kiện vì cứu người gặp nạn: Tài xế gây tai nạn ra trình diện - 1

Vợ chồng chị V.A. làm việc với Công an huyện sau khi bị gia đình người được vợ chồng chị cứu giúp tố là người gây tai nạn (Ảnh: Quang Minh).

Cụ thể, ngày 20/7, tài xế người Lạng Sơn đã đến Công an huyện Vân Đồn làm việc. Tại đây, tài xế này thừa nhận đã gây tai nạn tại đoạn đường ven biển. Tuy nhiên sau khi trả khách ở cảng Cái Rồng, tài xế này quay lại hiện trường thì không còn ai. Sau đó do mẹ bị cấp cứu nên anh này đã vội vã quay trở về Lạng Sơn.

Theo cơ quan chức năng huyện Vân Đồn, tài xế đã thỏa thuận bồi thường 30 triệu cho bị hại. CSGT sẽ mời cả ba bên đến làm việc, giải quyết vụ tai nạn; đồng thời tiến hành hòa giải giữa gia đình người bị tai nạn với người đưa đi cấp cứu vào chiều ngày mai, 21/7.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 17/6, chị N.T. V.A. (ở thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) và chồng chị là anh N.V.C. trong khi đang điều khiển xe bán tải BKS 14C-104.XX lưu thông qua đoạn đường ven biển Vân Đồn thì thấy một nam thanh niên đang đưa một người phụ nữ vừa bị tai nạn giao thông vào vỉa hè.

Nam thanh niên này ra tín hiệu xin dừng xe, nhờ vợ chồng chị N.T.V.A. đưa nạn nhân đi cấp cứu. Vợ chồng chị N.T.V.A. đã dừng xe và hỗ trợ đưa nạn nhân vào bệnh viện. Lúc này, nạn nhân khá tỉnh táo và kể lại vừa va chạm với xe ô tô 45 chỗ.

Khi tới bệnh viện, chị N.T. V.A. có thông báo với bác sĩ, mình chỉ là người đưa nạn nhân đi cấp cứu và rời đi ngay sau đó vì có việc cần phải giải quyết.

Theo Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, bà P.T.T. được đưa vào viện trong tình trạng bị gãy mắt cá trong chân trái, gãy xương bả vai trái và một số chấn thương khác. Ngày 22/6, bà T. đã được xuất viện về nhà theo dõi điều trị

Tuy nhiên, sau đó, chị N.T.V.A bất ngờ nhận được giấy mời lên làm việc của công an huyện, lý do gia đình bà T. tố chị đã gây tai nạn cho bà này. Thậm chí, người tố cáo còn cho rằng, chị N.T.V.A. dù đã đưa nạn nhân tới viện nhưng không để lại số điện thoại, địa chỉ liên lạc nên gia đình buộc phải trình báo công an để truy tìm.

Bức xúc vì "làm ơn mắc oán", chị N.T.V.A. đã đăng tải vụ việc lên trang Facebook cá nhân với mục đích tìm nam thanh niên đã cùng hai vợ chồng chị cứu giúp và đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn để làm rõ vụ việc.

Công an huyện Vân Đồn cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người nhà bà P.T.T., công an đã mời những người có liên quan gồm vợ chồng chị V.A. và anh N.T.Đ. lên làm việc. Anh Đ. chính là nam thanh niên đi xe máy đã đỡ bà T. vào vỉa hè và xin sự trợ giúp của vợ chồng chị N.T.V.A.

Từ lời khai của những người liên quan cùng những bằng chứng thu thập được, Công an huyện Vân Đồn khẳng định, vợ chồng chị N.T.V.A. không phải là người gây tai nạn cho bà T. mà chỉ cùng anh Đ. giúp đỡ, đưa nạn nhân vào viện cấp cứu.

Cũng theo Công an huyện này, ngay sau khi tiếp nhận trình báo, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường điều tra. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra nhiều ngày, người gặp nạn mới trình báo nên hiện trường không còn dấu vết, khó truy tìm phương tiện gây tai nạn cho bà T.