Bình Thuận:

Vụ bẻ hoa ở Đà Lạt: Yêu cầu Phó Giám đốc Sở Tư pháp xin lỗi công khai

(Dân trí) - Sáng 11/3, UBND tỉnh Bình Thuận đã có xử lý bước đầu vụ Phó Giám đốc (PGĐ) Sở Tư pháp tỉnh này - bà Phạm Thị Minh H. - liên quan đến vụ bẻ mai anh đào tại hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt, Lâm Đồng) gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin và nghe báo cáo, tường trình của bà Phạm Thị Minh H., thay mặt UBND tỉnh Bình Thuận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa đã có kết luận.

Thứ nhất, đối với bà Phạm Thị Minh H., dù bà này có trực tiếp bẻ hay do ai đó trong đoàn công tác bẻ, thì với tư cách trưởng đoàn công tác, bà H. không ngăn cản, sau đó còn cầm cành hoa chụp hình là sai.


Bà H. chụp hình lưu niệm tại hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) với cành mai anh đào bị bẻ khỏi thân cây

Bà H. chụp hình lưu niệm tại hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) với cành mai anh đào bị bẻ khỏi thân cây

Quan trọng hơn, thái độ ứng xử, phát ngôn thiếu tế nhị, thiếu thận trọng ngay tại hiện trường xảy ra vụ việc (hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng) và tại cuộc họp giao ban sáng ngày 6/3/2017 của Sở Tư pháp của bà H. là không phù hợp với văn hóa ứng xử.

Thiệt hại vật chất của vụ việc tuy không lớn, nhưng sự việc đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của bà H., uy tín của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận và hình ảnh của địa phương, gây ra phản ứng không tốt từ phía công chúng.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu bà H. trong ngày hôm nay (11/3) phải công khai xin lỗi một cách cầu thị, thành khẩn trên báo chí và xin lỗi nhóm thanh niên đã trực tiếp góp ý với bà H. tại hiện trường. Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu bà H. rút kinh nghiệm các nội dung trên, nhất là về văn hóa ứng xử, có biện pháp khắc phục cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hoà thay mặt UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh này tổ chức kiểm điểm đối với bà Phạm Thị Minh H. Kết quả kiểm điểm sau đó phải được báo cáo với UBND tỉnh chậm nhất là vào ngày 15/3.

Riêng đối với Sở Nội vụ Bình Thuận, cơ quan này thông qua báo cáo của Sở Tư pháp, đề xuất hướng xử lý tiếp theo đối với các cá nhân có liên quan đến vụ việc với UBND tỉnh Bình Thuận, chậm nhất là vào ngày 16/3.

Như đã đưa tin, cách đây vài ngày, cộng đồng mạng xôn xao việc một phụ nữ được cho là Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận cầm trên tay cành mai anh đào, chụp hình tại hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt). Sự việc gây ồn ào ở chỗ thông tin trên mạng xã hội cho rằng bà H. dù đã được một nhóm thanh niên nhắc nhở nhưng vẫn cố tình bẻ hoa để chụp ảnh và còn có thái độ thách thức, hạch sách khi bị nhắc nhở lần thứ 2.

Trúc Hà

Vụ bẻ hoa ở Đà Lạt: Yêu cầu Phó Giám đốc Sở Tư pháp xin lỗi công khai - 2