1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ bé 2 tuổi nguy kịch: Mẹ đi vắng, cháu bé "qua tay" nhiều người trông giữ

Đặng Dương

(Dân trí) - Từ tháng 6/2022, cháu bé được mẹ gửi cho một phụ nữ trông coi giúp. Sau đó, người này tiếp tục gửi cháu cho hai phụ nữ khác trông coi và đến nay thì xảy ra vụ việc.

Sáng 18/7, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết đã cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Hội Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu C.P.L. (2 tuổi) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Theo lãnh đạo UBND TP Đà Lạt, hiện tại mẹ cháu đã từ TP Cần Thơ về chăm sóc cháu. Đồng thời, đơn vị đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Nếu có hành vi bạo hành trẻ em, cơ quan công an sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Vụ bé 2 tuổi nguy kịch: Mẹ đi vắng, cháu bé qua tay nhiều người trông giữ - 1

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng và UBND TP Đà Lạt tới thăm hỏi, động viên gia đình bé gái (Ảnh: TP Đà Lạt cung cấp).

Cũng trong chiều 17/7, Đoàn công tác của Sở LĐ-TB&XH, UBND TP Đà Lạt và một số đơn vị khác đã trao số tiền 22 triệu đồng hỗ trợ gia đình cháu bé.

Như Dân trí đã thông tin, chiều 16/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhi là một bé gái gần 2 tuổi đang trong tình trạng hôn mê.

Sau khi chẩn đoán bé gái bị chấn thương sọ não, tụ máu não, dập phổi, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy cục máu đông trên não cho cháu bé. Hiện tình trạng bé gái vẫn còn nặng và được chăm sóc trong phòng cấp cứu.

Vụ bé 2 tuổi nguy kịch: Mẹ đi vắng, cháu bé qua tay nhiều người trông giữ - 2

Bé gái 2 tuổi hiện vẫn đang được chăm sóc trong phòng cấp cứu (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Trong quá trình cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhận thấy trên người bé có nhiều vết bầm tím từ đầu đến chân, nghi không phải do té mà có dấu hiệu của bạo hành nên trình báo cơ quan công an.  

Bước đầu ghi nhận, người đưa cháu bé đến bệnh viện tên Hằng. Người này ban đầu khai cháu bé tên B. (2 tuổi, con mình) nhưng sau khi biết bé gái nguy kịch, người này mới khai nhận là người nhận trông giữ, chăm sóc cháu bé.

Bé gái tên là C.P.L., mẹ bé đang làm việc ở TP Cần Thơ. 

Thông tin ban đầu ghi nhận, từ tháng 6/2022, cháu bé được mẹ gửi cho một phụ nữ trông coi giúp. Sau đó, người này tiếp tục gửi cháu cho hai phụ nữ khác trông coi và đến nay thì xảy ra vụ việc.