Cần Thơ:

Vụ “bắt cóc” trẻ tại chùa: Bắt nhầm con của người khác?

(Dân trí) - Chiều 3/5, Cơ quan CSĐT, Công an Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã tạm giữ hình sự Hồ Thành Dương (17 tuổi) và Nguyễn Thị Cẩm Thúy (16 tuổi), để điều tra việc bắt cóc em bé tại chùa Bửu Trì trưa 21/4.

Thúy đang bị cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ tạm giữ hình sự 
Thúy đang bị cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ tạm giữ hình sự 

Tại cơ quan điều tra Thúy khai nhận, trưa ngày 21/4 cô chính là người vào chùa bắt cóc cháu Trần Hoàng Duy (3,5 tháng tuổi), còn nam thanh niên đi xe Hon đa đợi sẵn cô ở cổng chùa là Hồ Thành Dương (tạm trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Thuý và Dương hiện đang thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng.

Thúy cũng khai nhận, ngày 1/4, Thuý đã sinh một bé trai (nặng 2,8 kg). Sau đó một tiếng đồng hồ Thuý đã đưa con đến chùa Bửu Trì bỏ lại vì không có khả năng nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau đó, con của Thúy đã được một ngôi chùa ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ nhận về nuôi dưỡng nhưng Thúy không biết nên xảy ra việc trưa 21/4 cô vào chùa bắt cóc bé Duy vì nhầm tưởng đó là con trai của Thúy. Nhưng sau mấy ngày Thúy phát hiện mình “bồng nhầm” con của người khác nên mang bé trả lại cho nhà chùa!

Như Dân trí đã thông tin, trưa 21/4, một người phụ nữ trạc 20 tuổi đến chùa Bửu Trì hỏi sư cô giữ các cháu nhỏ ở đây một vài việc lặt vặt, rồi lại hỏi sư trụ trì chùa ở đâu? Tiếp đó, cô gái trẻ này quay ra giả vờ âu yếm bé Duy. Lợi dụng lúc sư cô giữ em bé sơ hở cô gái trẻ này đã bế thốc bé Duy lao thẳng ra xe máy có người đợi sẵn ở cổng và đi mất hút. Sau đó cơ quan CSĐT đã vào cuộc, đến trưa 2/5 bé Duy lại được Thúy mang đến chùa Bử Trì trả lại. 

Phạm Tâm