Vụ bắt cóc cháu bé 3 tuổi ở Hà Nội: Đòi 20 triệu tiền chuộc

(Dân trí) - Làm theo chỉ dẫn của đối tượng bắt cóc, anh T. được hướng dẫn đến nơi con anh đang được trông giữ. Theo dõi khu vực anh T. thả bọc tiền xuống, cảnh sát phát hiện, bắt giữ đối tượng đã bắt cóc con anh T., đòi 20 triệu đồng tiền chuộc.

Ngày 9/11, CATP Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Tiến Trung (SN 1991, trú tại phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội) để làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chiều 7/11, một vụ bắt cóc trẻ em đã xảy ra ở khu vực phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Theo trình báo của anh T., con trai 3 tuổi của anh bị kẻ xấu bắt cóc. Đối tượng gửi lại một tờ giấy cho đám trẻ chơi ở vườn hoa, yêu cầu gia đình anh phải giao nộp 20 triệu đồng mới thả con.

Sau khi nhận tin nhắn, anh T. có gọi điện lại vào số điện thoại nhắn tin đến nhưng đối tượng đã tắt máy.

Khoảng 19h30 tối cùng ngày 7/11, đối tượng trên tiếp tục nhắn tin hướng dẫn anh T. buộc tiền vào dây chun rồi thả xuống gầm cầu Thanh Trì.

Anh T. làm theo chỉ dẫn của đối tượng. Đến khoảng 21h20 cùng ngày, anh T. nhận được tin nhắn của đối tượng bắt cóc chỉ dẫn sang khu vực phường Sài Đồng (quận Long Biên) để nhận con về. Anh T. cùng cảnh sát đã đến nơi được chỉ dẫn, đón được con về nhà an toàn.

Về phía đối tượng bắt cóc, qua theo dõi nơi anh T. thả bọc tiền xuống, cảnh sát phát hiện, bắt giữ một đối tượng lén lút mò đến. Tại trụ sở công an, đối tượng được làm rõ là Lương Tiến Trung.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên