1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 79 biệt thự "chui" ở Phú Quốc: Thêm 2 hộ tự nguyện tháo dỡ

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Liên quan vụ 79 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc, sáng 15/12, có thêm 2 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ 2 căn biệt thự để trả lại hiện trạng ban đầu.

Hai người tự nguyện tháo dỡ, gồm: ông Phạm Văn C. và ông Phạm Văn B, (cả hai thường trú tại TPHCM).

Ông B. có hành vi vi phạm hành chính chiếm đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) tại khu vực nông thôn với diện tích 921m2 và xây biệt thự diện tích 171m2.

Vụ 79 biệt thự chui ở Phú Quốc: Thêm 2 hộ tự nguyện tháo dỡ - 1

Hai căn biệt thự của người xây sai phép ở Phú Quốc và tự nguyện tháo dỡ sáng 15/12 (Ảnh: CTV).

Ông C. đã có hành vi vi phạm hành chính chiếm đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) tại khu vực nông thôn với diện tích 512m2, trong đó diện tích xây biệt thự là 134m2 và xây dựng tường rào bao quanh khu đất.

Trong sáng nay, ông B và ông C tự nguyện tháo dỡ, địa phương đã cử lực lượng chức năng giám sát và hỗ trợ di dời đồ đạc an toàn.

Như Dân trí đã thông tin, 79 căn biệt thự xây dựng "chui" nằm trong khu đất rộng 18,9 ha, ấp Đường Bảo, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc. Khu đất này trước đây là đất rừng phòng hộ, được UBND tỉnh thu hồi và giao cho UBND xã Dương Tơ quản lý.

Vụ 79 biệt thự chui ở Phú Quốc: Thêm 2 hộ tự nguyện tháo dỡ - 2

Đến thời điểm hiện tại có 18/79 căn đã được tháo dỡ (Ảnh: CTV).

Tuy nhiên, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, những "chủ đất" bán nhau giấy tay mà không hề có giấy tờ gì thể hiện chủ sở hữu đất. Sau khi mua lại từ giấy tay, các chủ mới xây dựng.

Ngày 19/11/2022, UBND TP Phú Quốc cưỡng chế, tháo dỡ hai căn biệt thự của ông Vũ Đình K. (500,9m2) và ông Lê Xuân H. (502,3m2).

Đến ngày 18/9/2023, địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thêm 14 căn.

Đến thời điểm hiện tại có 18/79 căn đã được tháo dỡ.