1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 7 người chết vì chìm xuồng: 2 vợ chồng lái xuồng đều không có chứng chỉ

(Dân trí) - Chiều 25/10, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước đã có báo cáo ban đầu gửi Bộ GTVT về nguyên nhân vụ chìm xuồng trên sông Măng khiến 7 người chết.

Theo đó bước đầu Sở GTVT tỉnh Bình Phước xác định, vụ chìm xuồng xảy ra vào 16h 30’ ngày 23/10 trên sông Măng giáp ranh giữa biên giới Việt Nam và Campuchia đoạn chảy qua xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, Bình Phước.

Chiếc xuồng bị chìm dài 9 mét, rộng 1,56 mét, cao 0,65 mét và không có động cơ được bà Nguyễn Thị Nê (56 tuổi) điều khiển chở theo 42 người. Riêng chiếc xuồng nhỏ dài 5,15 mét, rộng 1,05 mét, cao 0,35 mét có động cơ do ông Hồ Văn Thải (59 tuổi) điều khiển dùng để đẩy chiếc xuồng lớn.

Chiếc xuồng nhỏ và chở quá tải chính là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn
Chiếc xuồng nhỏ và chở quá tải chính là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn

Báo cáo cũng nêu rõ, qua làm việc với ông Thải và bà Nê, cơ quan chức năng xác định cả 2 chiếc xuồng đều không có giấy đăng ký, đăng kiểm. Cả 2 người điều khiển xuồng đều không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy nội địa.

Cơ quan chức năng đưa 2 chiếc xuồng về để phục vụ công tác điều tra
Cơ quan chức năng đưa 2 chiếc xuồng về để phục vụ công tác điều tra

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là chiếc xuồng chở quá tải dẫn đến bị chìm.

Đình Thảo