Đồng Tháp:

Vụ 6 lao động chết ngạt: Hỗ trợ mỗi nạn nhân 100 triệu đồng

(Dân trí) - Trước tai nạn bất ngờ dẫn đến cái chết thương tâm của 6 cán bộ, nhân viên Nhà máy tinh luyện dầu cá (Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia - IDI), lãnh đạo IDI đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 100 triệu đồng.

Đến chiều tối ngày 4/9, hiện trường xảy ra vụ tai nạn làm 6 người tử vong vẫn được phong toả; công tác kiểm tra, khám nghiệm hiện trường vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục thực hiện. Riêng nạn nhân may mắn sống sót Đặng Văn An đang được cách ly và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Được biết, Nhà máy tinh luyện dầu cá - nơi xảy ra vụ tai nạn, thuộc Công ty IDI - đang trong quá trình chạy thử nghiệm nên trong thời gian này, các công nhân phải lấy mẫu dầu cá chứa trong các hồ để phân tích. Ngày 4/9, nhân viên Lâm Thanh Phong và Trần Tấn Lợi được phân công lấy mẫu trong bồn cao khoảng 9m.

Đến tối qua 4/9, sức khoẻ và tinh thần anh An vẫn chưa ổn định

Đến tối qua 4/9, sức khoẻ và tinh thần anh An vẫn chưa ổn định

Ông Hồ Mạnh Dũng - Giám đốc Ban điều hành dự án nhà máy tinh luyện dầu cá  IDI - cho biết, tại nơi xảy ra tai nạn không có khí độc. Rất có thể nguyên nhân dẫn đến cái chết của cả 6 người là do bị ngạt khí, thiếu oxy. Theo ông Dũng, khi anh Phong xuống tới nửa bồn thì bị ngạt và la lên. Nghe tiếng kêu cứu, anh Lợi gọi ứng cứu rồi cùng mấy người khác (có cả giám đốc và phó giám đốc nhà máy) cùng xuống ứng cứu, bị ngất và dẫn đến vụ tử nạn.

Trong lúc cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, huyện Lấp Vò, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng các ban ngành đoàn thể khác đã đến chia buồn với các gia đình có người tử nạn và hỗ trợ trước mắt 3 triệu đồng cho mỗi nạn nhân. Riêng công ty IDI đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 100 triệu đồng. 

Nguyễn Hành