Vụ 4,3ha đất nông nghiệp giữa Thủ đô "biến mất": Cam kết xử lý vi phạm?
(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh vụ "4,3ha đất nông nghiệp giữa Thủ đô biến mất?", cơ quan chức năng đã vào cuộc và cam kết thực hiện ngay các biện pháp để xử lý dứt điểm vi phạm.
Liên quan đến vụ "4,3ha đất nông nghiệp giữa Thủ đô biến mất?" mà báo Dân trí phản ánh, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trường Sinh, Chủ tịch UBND phường Mễ Trì cho biết ngày 18/3, quận Nam Từ Liêm đã có cuộc họp về vấn đề này.
Theo ông Sinh, lãnh đạo quận chỉ đạo các cơ quan liên quan phải vào cuộc ngay lập tức để xử lý triệt để các vi phạm tại khu vực này theo đúng yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.
Chủ tịch phường Mễ Trì cho hay các vi phạm tại khu vực khu đất nông nghiệp Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai đã có từ lâu do một số đối tượng gom đất của người dân rồi cho thuê, có khu vực người thuê lại tiếp tục cho người khác thuê nên dẫn đến nhiều khó khăn trong xử lý.

Hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp ở phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị biến tướng nhiều năm qua mà không được xử lý dứt điểm (Ảnh: Nguyễn Hải).
Tại khu đất này, có khu vực vi phạm từ trước năm 2014, có những khu vực vi phạm phát sinh từ năm 2018 đến nay. Những năm gần đây, phường Mễ Trì đã xử lý những vi phạm phát sinh, đồng thời lập hồ sơ về nhân khẩu, con người… với các trường hợp vi phạm cũ, theo lời ông Sinh.
"Lãnh đạo quận chỉ đạo phải xử lý nghiêm các vi phạm, chiều 18/3 điện lực Nam Từ Liêm đã cắt điện toàn bộ khu vực vi phạm. Trước mắt chúng tôi sẽ tiến hành khóa cứng, rào cứng các khu vực vi phạm", ông Sinh nói.
Ông cũng nhấn mạnh: Chúng tôi cũng yêu cầu các công nhân, những người đang hoạt động tại khu vực này di chuyển ra khỏi khu vực vi phạm. Song song với đó, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập hồ sơ và khắc phục hậu quả.
Chủ tịch phường Mễ Trì cũng cho rằng quá trình xử lý các vi phạm còn nhiều vấn đề và phải có các cơ quan liên quan cùng vào cuộc quyết liệt thì mới xử lý triệt để được. Lần này phường vào cuộc quyết liệt để xử lý dứt điểm khu vực này.
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, khu đất nông nghiệp Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai, Mễ Trì Thượng trên địa bàn phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) rộng hàng chục ha, tuy nhiên những năm gần đây nhiều đối tượng đã gom đất, "hô biến" hơn 4,3ha đất nông nghiệp thành 45 khu.
Các khu này được cho thuê kinh doanh buôn bán sắt vụn, kinh doanh xe tải, gara ô tô, trạm cân, kinh doanh máy xây dựng, sân bóng… tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.
Ngay sau khi báo Dân trí phản ánh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giao UBND quận Nam Từ Liêm chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.
Chủ tịch Hà Nội cũng giao quận Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố nếu để xảy ra sai phạm; báo cáo thành phố kết quả thực hiện trước ngày 28/3.
"Chính quyền phường nắm rõ từng thửa đất trên địa bàn"
Một cán bộ Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhận định, trách nhiệm trong việc quản lý khu đất nông nghiệp Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai, Mễ Trì Thượng trên địa bàn phường Mễ Trì đầu tiên phải thuộc về Chủ tịch phường này. Năm nào thành phố cũng có những chỉ đạo về rà soát, xử lý việc vi phạm đất nông nghiệp.
"Chính quyền phường nắm rõ từng thửa đất trên địa bàn nên không thể không biết nhiều ha đất nông nghiệp sát mặt đường lớn như Đại lộ Thăng Long biến thành những kho bãi. Trách nhiệm đầu tiên là phường Mễ Trì, thuộc về chủ tịch phường, tiếp đó là Đội quản lý trật tự xây dựng và đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo quận…", vị này nhận định.