1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Vụ 4 người mất tích trên sông Đào: Tử nạn đúng vào ngày giỗ con trai

Đức Văn

(Dân trí) - Chị M. có 2 người con, cách đây 4 năm con trai chị gặp tai nạn tử vong. Ngày giỗ con năm nay, chị M. và con gái tử nạn trên sông.

Thông tin từ UBND xã Nam Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể 4 người mất tích trên sông Đào vào chiều tối 11/8.

Trước đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể của các bé gái H.Y.V. (11 tuổi), T.N.D. (8 tuổi) và H.Y.N. (12 tuổi) trên sông Đào đoạn qua địa bàn thành phố Nam Định và huyện Nam Trực. Đến khoảng 11h30 trưa ngày 13/8, thi thể nạn nhân cuối cùng là chị T.T.M. được tìm thấy cách khu vực gặp nạn khoảng 10km.

Vụ 4 người mất tích trên sông Đào: Tử nạn đúng vào ngày giỗ con trai - 1

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông Đào (Ảnh: CTV).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào 18h ngày 11/8, trên địa bàn xã Nam Phong xảy ra một vụ đuối nước làm 4 người mất tích. Thời điểm đó, sau khi ăn giỗ ở nhà xong, chị T.T.M. cùng con gái và hai cháu ra sông Đào chơi.

Con gái chị M. và hai cháu xuống sông tắm ở ngay gần bờ, không may bị trượt chân chìm xuống nước. Thấy con và cháu chìm dần, chị M. lao xuống cứu nhưng cả 4 người đều mất tích.

Được biết, hoàn cảnh gia đình các nạn nhân đều rất khó khăn. Chị M. có 2 con, đã li dị chồng, lâu nay sống cùng bố mẹ đẻ đã già. Năm 2018, người con trai lớn của chị M. không may gặp tai nạn giao thông qua đời. Ngày giỗ con năm nay rơi vào ngày 11/8, cũng chính là ngày chị M. cùng con gái út và hai người cháu gặp nạn trên sông.

Lãnh đạo thành phố Nam Định đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 11 triệu đồng từ nguồn quỹ của Hội Chữ thập đỏ, Quỹ Bảo vệ trẻ em thành phố ủng hộ gia đình các nạn nhân.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Nam Định đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ gia đình nạn nhân.