Vụ 2 công nhân tử vong: Xem xét trách nhiệm hình sự 7 cán bộ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân thiệt mạng tại Công ty cổ phần than Cao Sơn, tổ công tác điều tra tai nạn lao động tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản sai phạm, đồng thời kiến nghị Sở LĐ-TB&XH chuyển công an tỉnh khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

mx-1462715587640

Kiến nghị khởi tố vụ án, xem xét trách nhiệm hình sự 7 cán bộ trong vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân thiệt mạng.

Trước đó ngày 13/5, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cũng đã yêu cầu người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại công ty này ra quyết định đình chỉ công tác đối với 7 cán bộ có liên quan đến vụ tai nạn trên, gồm: Ông Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc kỹ thuật; ông Bùi Phi Hùng, Trưởng phòng An toàn; ông Nguyễn Ngọc Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật và cán bộ kỹ thuật trực tiếp lập, ký duyệt hộ chiếu thiết kế; Quản đốc phân xưởng, Phó Quản đốc phân xưởng; Phó Quản đốc trực ca và cán bộ kỹ thuật phân xưởng.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, vào lúc 11h ngày 8/5, tại khu Bắc Cao Sơn thuộc khai trường Công ty than Cao Sơn đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. 2 công nhân trong lúc đang vận hành máy xúc để xúc đất đá lên xe ô tô thì bất ngờ bị một lượng đất đá lớn đổ ập xuống chèn ép, gây tử vong.

Ngay sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, tổ công tác tiến hành xác minh tai nạn lao động của tỉnh Quảng Ninh đã tới hiện trường xem xét và kết luận, Công ty cổ phần than Cao Sơn đã vi phạm về quy trình kỹ thuật khai thác lộ thiên, an toàn lao động bị buông lỏng và nhiều sai phạm liên quan khác.

Tổ công tác đã lập biên bản và kiến nghị lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh chuyển công an tỉnh sớm khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Theo thống kê từ Tập đoàn Thanh khoáng sản Việt Nam, từ đầu năm 2016 đến nay, tại Tập đoàn này đã xảy ra 5 vụ tai nạn lao động làm chết 6 công nhân.

Phạm Hải Sâm