1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 2 cha con mất tích trên biển: Tìm thấy thi thể người con

(Dân trí) - Trong lúc đi giã cào trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế, 2 cha con ở Đà Nẵng bị mất tích chưa rõ nguyên nhân. Thi thể của nam thanh niên được tìm thấy sau 12 ngày trôi dạt vào tận Quảng Nam.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hai (sinh năm 1967, trú ở phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là chủ tàu cá ĐNA 46182 TS đến Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng) trình báo việc tàu cá và chồng con mất tích.

Theo bà Hai, chồng bà là ông Nguyễn Đình Hoanh (sinh năm 1966) và con trai là Nguyễn Đình Hoành (sinh năm 1988), hành nghề giã cào trên tàu ĐNA 46182 TS tại khu vực biển Chân Mây, cách bờ từ 2-5 hải lý thì bị mất tích từ lúc 3h sáng ngày 12/1.

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn vẫn không tìm được tung tích của 2 nạn nhân.

Người nhà lập bàn tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành để tiếp nhận thi thể nạn nhân, đưa về nhà mai táng
Người nhà lập bàn tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành để tiếp nhận thi thể nạn nhân, đưa về nhà mai táng

Chiều ngày 24/1, một tàu cá ngư dân phát hiện một thi thể trôi dạt trên vùng biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Nhận được thông tin, người nhà nạn nhân đã tiến hành lập bàn thờ khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành để tiếp nhận thi thể, đưa về nhà mai táng.

Khuya 24/1, hàng trăm người tập trung tại bờ biển trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chờ tiếp nhận thi thể anh Nguyễn Đình Hoành (25 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để tổ chức mai táng.

Hiện nạn nhân Hoanh (cha anh Hoành) vẫn còn mất tích.

Khánh Hồng