Hà Tĩnh:

Vụ 2 cha con mất tích trên biển: Thi thể người con bị sóng đánh trôi hơn 10km

(Dân trí) - Khoảng 6h sáng nay, 28/2, thi thể người con trong vụ 2 cha con bị sóng lớn đánh rơi khỏi thuyền đánh cá ngày 24/2 tại Hà Tĩnh, đã được tìm thấy cách nơi bị nạn hơn 10km.

Theo thông tin chính quyền xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh xác nhận, khoảng 6h sáng nay, thi thể ngư dân xấu số Trần Văn Anh (SN 1980, mất tích cùng với cha hôm 24/2) đã được người dân phát hiện tại bờ biển thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, cách vị trí nạn nhân gặp nạn hơn 10km.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền đã thông báo cho gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ đưa nạn nhân Anh về quê.

Theo chính quyền xã Cẩm Nhượng, tình cảnh của gia đình hai nạn nhân Trần Văn Lý và Trần Văn Anh là rất đau lòng. “Khi thi thể người con được tìm thấy, ở nhà chính quyền và gia đình đang làm đám tang cho người cha. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn!”- đại diện chính quyền xã Cẩm Nhượng thông tin.

Vụ 2 cha con mất tích trên biển: Thi thể người con bị sóng đánh trôi hơn 10km - 2

Bà Tôn Thị Quang gục ngã trước cái chết của chồng, con.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sáng ngày 24/2, thời tiết xấu, sóng lớn đã đánh văng hai cho con ông Lý khỏi thuyền. Lực lượng chức năng cùng người dân đã huy động tàu thuyền tìm kiếm nhưng hai cha con ông Lý mất tích suốt nhiều ngày.

Đến trưa ngày 27/2, thi thể ông Lý được tìm thấy cách khư vực nạn nhân gặp nạn khoảng 2km.

Dũng Thành