1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Vợ nguyên Phó Chủ tịch xã quyên sinh bằng lá ngón

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Sau khi quyên sinh bằng lá ngón, người phụ nữ ở xã Tri Lễ, huyện biên giới Quế Phong, tỉnh Nghệ An được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Chiều 16/9, ông Vi Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người phụ nữ tử vong vì ăn lá ngón. 

Cây lá ngón được cho là %22thần chết%22 dễ tìm thấy ở vùng rừng núi xứ Nghệ.jpeg

Cây lá ngón được cho là "thần chết" dễ tìm thấy ở vùng rừng núi xứ Nghệ. 

Theo ông Cường, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h, ngày 15/9, tại gia đình anh Thò Bá X. và vợ là chị L.Y.V. (39 tuổi, trú bản Tam Hợp, xã Tri Lễ, Quế Phong). Vào thời gian trên, giữa anh vợ chồng anh X. có mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, không hiểu sao, người vợ đã hái lá ngón ăn để tự tử.

Khi phát hiện, mọi người đưa chị V. đi cấp cứu tại trạm y tế xã. Tuy nhiên, do ngộ độc quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi. 

Được biết, anh X. trước đây là Phó Chủ tịch UBND xã Tri Lễ. Mấy năm trước, do hoàn cảnh khó khăn, anh X. đã làm đơn tự nguyện xin nghỉ việc. Sau đó, vợ chồng anh X. đi miền Nam làm ăn. Cuối tháng 8 vừa qua, do dịch Covid-19 nên cả 2 về quê sinh sống.

"Do hoàn cảnh khó khăn nên anh X. làm đơn xin nghỉ việc rồi cùng vợ đi làm ăn ở miền Nam. Cuối tháng 8, hai vợ chồng về quê tránh dịch và được cách ly theo quy định. Ngày 3/9, vợ chồng anh X. hoàn thành cách ly y tế và trở về nhà. Tối 15/9, anh em trong xã nhận được tin báo vợ anh X. ăn lá ngón tự tử" - ông Vi Văn Cường nói.

Cũng theo ông Cường, vợ chồng anh X. sinh được 3 người con, hoàn cảnh khá khó khăn. Hiện gia đình, chính quyền địa phương, bà con dân bản đã làm lễ an táng chị V. theo phong tục địa phương.