1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vợ mang bầu "vượt mặt", chồng uống rượu xong vẫn dùng xe máy đưa về nhà

Trần Thanh

(Dân trí) - Sau khi đưa vợ đi ăn, anh Đ.C.T. đã sử dụng rượu, tuy nhiên anh T. sau đó vẫn dùng xe máy để chở vợ đang mang bầu về nhà.

Tối 11/4, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Lê Đức Thọ - Hàm Nghi (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Thời gian làm việc của tổ công tác từ 20h cùng ngày đến 0h ngày 12/4.

"Dính" nồng độ cồn, người đàn ông vẫn đèo vợ đang mang bầu

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 20h45, tổ công tác phát hiện xe máy BKS 38C1-145.xx, do một người đàn ông điều khiển, phía sau chở theo một bà bầu nên dừng xe để kiểm tra.

Vợ mang bầu vượt mặt, chồng uống rượu xong vẫn dùng xe máy đưa về nhà - 1

Chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lê Đức Thọ - Hàm Nghi đêm 11/4 (Ảnh: Trần Thanh).

Qua kiểm tra nồng độ cồn, CSGT phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy vi phạm ở mức 0,040mg/lít khí thở. Tại chốt CSGT, danh tính người này được làm rõ là anh Đ.C.T. (SN 1986, quê Hải Dương). 

Nói với tổ công tác, anh T. cho biết tối cùng ngày anh có đưa vợ đi ăn tối và đang trở về nhà. Tuy nhiên trong bữa ăn anh có sử dụng một chút rượu. Đáng nói, sau khi sử dụng rượu, anh T. vẫn dùng xe máy để chở vợ mình đang mang bầu ngồi sau.

Vợ mang bầu vượt mặt, chồng uống rượu xong vẫn dùng xe máy đưa về nhà - 2

Anh T. dính nồng độ cồn rồi chở vợ đang mang bầu tại chốt CSGT (Ảnh: Trần Thanh).

Thiếu tá Doãn Hữu Văn, tổ trưởng tổ công tác cho biết, với vi phạm kể trên anh T. sẽ bị xử phạt số tiền 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

"Ngoài việc xử phạt đối với anh T., chúng tôi còn tuyên truyền, nhắc nhở với anh này về việc điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có nồng độ cồn như vậy là rất nguy hiểm. Đặc biệt là vợ anh T. còn đang mang bầu", Thiếu tá Văn chia sẻ.

Vợ mang bầu vượt mặt, chồng uống rượu xong vẫn dùng xe máy đưa về nhà - 3

Anh T. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,040mg/lít khí thở (Ảnh: Trần Thanh).

Tiếp đó, lúc 20h50, tổ công tác phát hiện xe máy mang BKS 28F1-014.xx, do một nam tài xế điều khiển, phía sau chở theo một người khác, cả 2 không đội mũ bảo hiểm, nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên khi thấy cán bộ CSGT, tài xế xe máy liền quay đầu bỏ chạy.

Vợ mang bầu vượt mặt, chồng uống rượu xong vẫn dùng xe máy đưa về nhà - 4

Nam tài xế dính nồng độ cồn bỏ chạy khi thấy CSGT (Ảnh: Trần Thanh).

Thấy vậy, một cán bộ CSGT đã kịp chặn đầu, yêu cầu tài xế tuân thủ hiệu lệnh của CSGT.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông điều khiển xe máy vi phạm ở mức 0,345mg/lít khí thở.

Với vi phạm này, nam tài xế nêu trên sẽ bị xử phạt số tiền 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng.

"Bị phạt thế này, cả tháng lương của tôi cũng không đủ"

Khoảng 21h, tổ công tác phát hiện xe máy BKS 29N1-282.xx, do anh B.V.H. (SN 1998, quê Hòa Bình) điều khiển. 

Qua kiểm tra nồng độ cồn, tổ công tác phát hiện anh H. vi phạm ở mức kịch khung 0,452mg/lít khí thở.

Vợ mang bầu vượt mặt, chồng uống rượu xong vẫn dùng xe máy đưa về nhà - 5

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với anh H. (Ảnh: Trần Thanh).

Nói với CSGT, anh H. cho biết bản thân làm nghề giao hàng cho quán ăn. Vào buổi chiều cùng ngày anh này đã uống bia cùng với bạn bè.

Với vi phạm kể trên, anh H. sẽ bị xử phạt số tiền 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

"Bao nhiêu? 7 triệu cơ á, cả tháng lương của em mới được 6 triệu, em mới ra Hà Nội làm được một tháng nay. Bị phạt thế này cả tháng lương của em cũng không đủ", anh H. nói sau khi nghe thấy mức tiền bị xử phạt.

Lúc 20h15, tổ công tác phát hiện xe máy BKS 28G-214.xx, do anh B.V.T. (SN 1987, quê Hòa Bình) điều khiển.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh T. vi phạm ở mức 0,150mg/lít khí thở. Với vi phạm này, anh T. sẽ bị xử phạt số tiền 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Phân trần với tổ công tác, anh T. cho biết bản thân làm công nhân xây dựng, trong bữa tối cùng ngày anh có sử dụng rượu bia cùng đồng nghiệp và dính vi phạm nồng độ cồn. Khi được CSGT thông báo về mức xử phạt, anh T. nói rằng số tiền phạt này bằng cả tháng lương của anh.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ca làm việc đêm 11/4, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã xử lý 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tính từ ngày 15/3 đến ngày 10/4, Đội CSGT đường bộ số 6 đã xử lý 258 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tước 80 giấy phép lái xe và tạm giữ 80 phương tiện các loại.