Đồng Tháp:

Vỡ đê bao, nước “nuốt chửng” 200ha lúa

Hồi 4h sáng hôm nay 23/9, một đoạn đê xung yếu thuộc khu 2, xã Tân Hội, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp đã bị vỡ. Chỉ trong vòng không đầy 30 phút, nước lũ đã đục khoét phá tung hơn 20m đê bao.

Lực lượng bảo vệ đê không thể xoay trở kịp và đành bất lực nhìn nước lũ nuốt chửng toàn bộ 200ha lúa vụ ba đang kỳ trổ đồng của khu ô bao này.

 

Vỡ đê bao, nước “nuốt chửng” 200ha lúa - 1

Một người dân bất lực nhìn nước phá đê, tràn vào ruộng

 

Có mặt tại hiện trường ngay khi sự cố xảy ra, ông Trương Hoàng Nam, chủ tịch UBND TX Hồng Ngự cho biết địa phương đã nỗ lực hết sức mình để giữ đê. Nhưng do mấy ngày qua mưa lớn liên tục, cộng với nước lũ trên thượng nguồn đổ về với cường suất mạnh và dâng cao nên áp lực nước quá lớn đã làm cho tuyến đê này không thể chịu nổi và đã bị vỡ.

 

Do đoạn đê vỡ bị nước lũ khoét rộng nên không thể hàn vá lại đành phải chấp nhận mất trắng diện tích này. Ước tính thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.

 

Hiện địa phương đang tập trung gia cố các tuyến đê bao còn lại để  bảo vệ trên 1.800ha lúa vụ ba của nông dân.  

 

Theo Thanh Tú – Quang Vinh

 Tuổi Trẻ