Đắk Nông:

Vỡ đập ngăn nước, người dân bỏ của chạy lấy người

(Dân trí) - Một đập ngăn nước phục vụ sản xuất nằm trên đỉnh đồi bất ngờ vỡ khiến cả chục hộ dân sống dưới chân đồi trở tay không kịp. Sự cố vỡ đập không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản của người dân bị nước cuốn trôi.

Chiều 26/7, ông Phạm Tư - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) cho biết, vào khoảng 11h sáng cùng ngày, một đập chứa nước trên địa bàn thôn 2, xã Trường Xuân bị vỡ khiến cho hàng chục hộ dân thôn 4 sống dưới chân đập bị ảnh hưởng.


Nhiều diện tích cây trồng của người dân bị quét sạch do vụ vỡ đập

Nhiều diện tích cây trồng của người dân bị quét sạch do vụ vỡ đập

Tới thời điểm hiện tại, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều diện tích cà phê, hồ tiêu và nhiều ao nuôi cá của người dân thôn này bị mất trắng.

Anh Trần Doãn Út Quyền (người dân thôn 4) cho biết, gần 1 tháng nay, trên địa bàn thôn 4 có mưa lớn kéo dài. Đập của hồ thủy lợi trên dù cao 15 m nhưng chỉ được đắp sơ sài bằng đất nên có thể nền đất yếu dẫn đến bị vỡ.

Ngoài ra, thời điểm vỡ đập, nước trong hồ thủy lợi này rất lớn. Khi đập vỡ, dòng nước kéo theo lớp bùn đất lớn từ trên cao đổ thẳng vào nhà người dân sống phía dưới.


Khi sự việc xảy ra, người dân không kịp trở tay khiến nhiều tài sản bị cuốn trôi

Khi sự việc xảy ra, người dân không kịp trở tay khiến nhiều tài sản bị cuốn trôi

Trong khi đó ông Phạm Anh, một trong những hộ dân ảnh hưởng của vụ vỡ đập kể: “Nước đổ từ trên cao xuống như lũ, làm sập một phần căn nhà gỗ của gia đình, cuốn trôi hết chuồng gà và chuồng bò. Ngoài ra ao cá sắp tới ngày thu hoạch cũng bị nước cuốn trôi, bây giờ trong ao toàn rác với đất đá”.


Người dân phải thuê máy múc về để dọn dẹp hiện trường

Người dân phải thuê máy múc về để dọn dẹp hiện trường

Được biết, gần 1 năm trước, con đập trên được một hộ dân thôn 2 tự ý xây dựng trên cơ sở chặn dòng một dòng suối tự nhiên.

Dương Phong