1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Phúc sẽ lập đội bắt chó mèo thả rông sau một ca tử vong do bệnh dại

Phùng Minh

(Dân trí) - Một người dân ở huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vừa tử vong do bệnh dại. Tỉnh này yêu cầu các xã thành lập đội bắt chó mèo thả rông, chó không đeo rọ mõm.

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Lập Thạch vào đầu tháng 2 vừa qua.

Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc đã được giao phối hợp với các huyện chỉ đạo cấp xã tổ chức tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo, đảm bảo tỷ lệ tiêm trên 70% tổng đàn chó mèo nuôi giai đoạn 2022-2025.

Sở Y tế Vĩnh Phúc có trách nhiệm đẩy mạnh truyền thông về sự nguy hiểm của bệnh dại, các biện pháp phòng, chống bệnh dại. Đặc biệt, địa phương này yêu cầu phải chú ý truyền thông việc không chữa bệnh dại bằng các biện pháp chưa được Bộ Y tế công nhận.

Vĩnh Phúc sẽ lập đội bắt chó mèo thả rông sau một ca tử vong do bệnh dại - 1

Tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo thành lập Đội bắt chó mèo thả rông, chó không đeo rọ mõm, chó mèo nghi mắc dại (Ảnh minh họa: T. Chí).

Tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Y tế giám sát chặt chẽ các trường hợp bị chó, mèo nghi dại cắn và thông tin rộng rãi để người dân tiếp cận với vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại trên người.

Cùng với đó, chính quyền tỉnh chỉ đạo UBND cấp xã quản lý đàn chó, mèo; thành lập Đội bắt chó mèo thả rông, chó không đeo rọ mõm, chó mèo nghi mắc dại.

Các xã có trách nhiệm tuyên truyền, vận động chủ nuôi chó mèo tiêm phòng vaccine dại và các biện pháp phòng chống bệnh dại; tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch, tiêu hủy động vật mắc, nghi mắc bệnh.

Theo thông tin của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, năm 2023 cả nước ghi nhận 82 người chết do bệnh dại, tăng 12 trường hợp so với năm 2022.

Tính từ ngày 1/1 đến 20/2/2024, cả nước có 17 ca tử vong nghi dại/do dại ở 13 tỉnh/thành phố, tăng 8 trường hợp so với cùng kỳ 2023 (9 ca). Dịch bệnh dại đang có xu hướng gia tăng số ca tử vong trên cả nước, tăng vào mùa hè.