1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Phúc: Huy động nguồn xã hội hóa xây dựng tượng đài gần 30 tỷ đồng

Thế Kha

(Dân trí) - UBND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc vừa phát động ủng hộ xây dựng tượng đài Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn với tổng mức đầu tư dự kiến trên 29,77 tỷ đồng; huy động nguồn xã hội hóa.

Việc xây dựng tượng đài Trần Nguyên Hãn đã được sự đồng ý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và sự đồng thuận của người dân huyện Lập Thạch.

Vĩnh Phúc: Huy động nguồn xã hội hóa xây dựng tượng đài gần 30 tỷ đồng - 1

Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc (Ảnh: Nguyễn Lượng).

Theo thông tin từ UBND huyện Lập Thạch, tượng đài Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn dự kiến sẽ được xây dựng tại trung tâm thị trấn Lập Thạch; thiết kế tượng cao 5,4m được đúc bằng đồng, đài cao 3,6m, bức phù điêu dài 24m, cao 4,5m bằng đá xanh.

Khái toán tổng mức đầu tư dự kiến trên 29,77 tỷ đồng, huy động nguồn xã hội hóa.

Vĩnh Phúc: Huy động nguồn xã hội hóa xây dựng tượng đài gần 30 tỷ đồng - 2

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lập Thạch và các phòng, ban ủng hộ xây dựng tượng đài Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn (Ảnh: Anh Tuệ).

Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn (1390 - 1429) sinh ra và lớn lên ở trang Sơn Đông, huyện Lập Thạch, phủ Tam Đới, trấn Sơn Tây, nay là xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là người văn võ song toàn, từng giữ chức Tư đồ, Thái úy, là bậc khai quốc công thần của nhà hậu Lê.

Với những đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược, năm 1428, Trần Nguyên Hãn được vua Lê Lợi gia phong Tả Tướng quốc, Bình chương quân quốc trọng sự, khu mật Đại sứ.

UBND huyện Lập Thạch cho rằng việc xây dựng tượng đài Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn thể hiện sự tri ân, tôn vinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Lập Thạch và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung đối với Tả tướng quốc.

Đây là hình tượng trực quan sinh động góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ và là điểm nhấn lịch sử văn hóa của huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự kiến công tác vận động, đóng góp, ủng hộ xây dựng tượng đài Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn sẽ được thực hiện từ ngày 1/10 đến 31/12/2022.

Hưởng ứng việc này, Công an huyện Lập Thạch vừa tổ chức phát động ủng hộ xây dựng tượng đài tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân viên lao động trong đơn vị. Qua đó quyên góp tổng số tiền gần 105 triệu đồng và đã bàn giao cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lập Thạch.

Vĩnh Phúc: Huy động nguồn xã hội hóa xây dựng tượng đài gần 30 tỷ đồng - 3

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lập Thạch ủng hộ xây dựng tượng đài Trần Nguyên Hãn (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Như Dân trí đã thông tin trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Tam Đảo và các cơ quan liên quan xem xét đề xuất của huyện Tam Đảo về việc xây dựng các tượng đài đảm bảo phù hợp quy hoạch, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, và phải trở thành biểu tượng, điểm thu hút, phát triển du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo huyện Tam Đảo cho biết đã đề xuất xây dựng tượng đài bắn rơi máy bay Mỹ ở xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo - biểu tượng cho sự anh dũng chiến đấu của nhân dân các dân tộc huyện Tam Đảo. Ngoài ra, địa phương này còn đề xuất xây dựng một đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nằm trong các cụm di tích.