1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Việt - Trung đã ký 13 văn kiện hợp tác

Sau lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào, với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, tại Văn phòng T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương và Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Ðào đã tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký 13 văn kiện hợp tác quan trọng.

Trong không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai bên đã đi sâu trao đổi và đạt được nhận thức chung rộng rãi về tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương, trưa 31/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Ðào đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 31/10-2/11

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Chủ tịch nước Trần Ðức Lương nhiệt liệt hoan nghênh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chuyến thăm trong bối cảnh hai Ðảng, hai nước đang chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm mới, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chắc chắn sẽ đưa quan hệ Việt-Trung lên tầm cao mới theo phương châm 16 chữ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai"; đồng thời khẳng định mạnh mẽ Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và luôn luôn coi việc phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững với Trung Quốc là chính sách nhất quán và một ưu tiên hàng đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào bày tỏ cảm ơn chân thành về sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu mới, to lớn mà Ðảng và nhân dân Việt Nam giành được trong sự nghiệp đổi mới, CNH, HÐH, xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; nhấn mạnh hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi tình hữu nghị Trung - Việt là tài sản quý báu của hai Ðảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ hai Ðảng, hai nước theo các phương châm đã định, nhất trí sẽ tiếp tục truyền thống thường xuyên tiếp xúc cấp cao để định hướng cho sự hợp tác giữa hai Ðảng, hai nước, tăng cường hiệu quả của giao lưu giữa các ngành các cấp, đặc biệt là các ngành ngoại giao, quốc phòng, an ninh, tiếp tục các cuộc trao đổi về lý luận, tăng cường tuyên truyền giáo dục về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống trong thế hệ trẻ, đồng thời đồng ý tăng cường trao đổi ý kiến, phối hợp hành động vì hòa bình, hợp tác phát triển tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai bên bày tỏ hài lòng trước bước phát triển đột phá của quan hệ kinh tế thương mại đưa Trung Quốc trở thành bạn hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam, tin tưởng rằng mục tiêu đưa kim ngạch mậu dịch song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2010 chắc chắn sẽ được hoàn thành trước thời hạn.

Phía Việt Nam một lần nữa cảm ơn phía Trung Quốc sớm kết thúc đàm phán về việc Việt Nam gia nhập WTO, thể hiện tinh thần tương trợ và tin cậy giữa hai nước. Hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước phát triển hơn nữa, thực hiện bổ sung ưu thế cho nhau, hai bên cùng có lợi.

Trên tinh thần tích cực, thực tế, hai bên nhất trí mở rộng hơn nữa quy mô thương mại, đồng thời cùng có biện pháp thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân đối.

Hai bên đã tiến hành trao đổi về nhiều dự án hợp tác kinh tế lớn. Phía Việt Nam bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư với Trung Quốc trên cơ sở lâu dài, cùng có lợi.

Hai bên vui mừng trước việc nhiều thỏa thuận về hợp tác kinh tế được ký kết trong chuyến thăm, đánh dấu mốc mới trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hai bên bày tỏ hài lòng về những tiến triển đạt được trong nghiên cứu về hợp tác kinh tế "hai hành lang, một vành đai", cho rằng dự án này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sự hợp tác song phương Việt-Trung mà còn là sự đóng góp vào việc thúc đẩy sự hợp tác khu vực, tiểu vùng Mê-Công và hợp tác Trung Quốc-ASEAN.

Hai bên cho rằng một trong những thành quả mang tính đột phá trong quan hệ giữa hai nước là đã ký và đang triển khai thực hiện Hiệp ước về biên giới trên đất liền và Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, đồng thời tiếp tục đàm phán về các vấn đề trên biển. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện các thỏa thuận đã đạt được nhằm xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước. Với tinh thần đó, hai bên thỏa thuận sớm bắt đầu đàm phán về phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ.

Ðề cập các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí cho rằng hai bên có quan điểm trùng hợp nhau trên nhiều vấn đề quan trọng, đều mong muốn hòa bình, mưu cầu phát triển, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng chế độ xã hội, mô hình phát triển cũng như tính đa dạng về văn hóa của các nước, thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế, cùng nhau xây dựng châu Á cũng như thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp với nhau và với các nước khác phấn đấu cho những mục tiêu đó.

Chiều cùng ngày, tại Văn phòng T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Trung Quốc và các doanh nghiệp hai nước.

Tối 31/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Ðào và các thành viên trong Ðoàn.

Bảy văn kiện được ký, gồm: Hiệp định hợp tác kinh tế, kỹ thuật giữa Chính phủ hai nước về việc Chính phủ Trung Quốc cung cấp cho Chính phủ Việt Nam khoản viện trợ không hoàn lại 60 triệu nhân dân tệ; Hiệp định khung về việc Chính phủ Trung Quốc cung cấp cho Chính phủ Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi 550 triệu nhân dân tệ cho Dự án Hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Vinh - TPHCM, tuyến đường sắt Bắc - Nam; Thỏa thuận cho vay giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc về sử dụng tín dụng ưu đãi cho Dự án Hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt "ba tuyến một đầu mối" (gồm Hà Nội - Thái Nguyên; Hà Nội - Ðồng Ðăng và Hà Nội - Lào Cai); Thỏa thuận cho vay giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc về sử dụng tín dụng ưu đãi cho Dự án Hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Vinh - TP Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Bắc - Nam; Hợp đồng giữa Tổng công ty Ðiện lực Việt Nam và Công ty Lưới điện miền nam Trung Quốc về việc Trung Quốc bán điện cho sáu tỉnh miền bắc Việt Nam; Thỏa thuận khung về hợp tác dầu khí giữa Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc trong khu vực thỏa thuận ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ; Thỏa thuận Hợp đồng EPC giữa Tổng công ty Hóa chất Việt Nam và Tổng công ty Xây dựng Công trình Hóa chất Trung Quốc về thiết kế, chuyển giao công nghệ, cung cấp thiết bị... cho Dự án đầu tư Nhà máy phân bón DAP tại khu kinh tế Ðình Vũ, Hải Phòng.

Các doanh nghiệp hai nước ký sáu văn kiện, trong đó có Thỏa thuận cho vay về sử dụng tín dụng ưu đãi; Thỏa thuận khung về cung cấp tín dụng xuất khẩu bên mua cho Dự án nhiệt điện Sơn Ðộng; Thỏa thuận cho vay về cung cấp tín dụng xuất khẩu bên mua cho Dự án nhiệt điện Hải Phòng 1; Thỏa thuận khung về cung cấp tín dụng xuất khẩu bên mua cho Dự án Nhiệt điện Quảng Ninh; Bản ghi nhớ về việc xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2; Hợp đồng về hợp tác triển khai Dự án nhiệt điện Quảng Ninh 1.

Theo Báo Nhân dân