1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Việt Nam sắp phải đón áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão

(Dân trí)- Bão số 3 vừa đi qua, biển Đông lại xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới giật cấp 9. Nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục mạnh lên thành bão và đang hướng vào bờ biển nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 27/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Việt Nam sắp phải đón áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão - 1

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão trong 24h tới. (Ảnh NCHMF)
 
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Chuyên gia tính toán, đến 13h ngày mai (28/8), tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Nhằm đối phó với thiên tai, hôm nay, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi, thông báo kịp thời cho ngư dân đang hoạt động trên biển biết thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định phía Bắc vĩ tuyến 13.

Cơn bão số 3 vừa đi qua các tỉnh miền Trung đã để lại hậu quả nặng nề về người và của đối với người dân. Theo báo cáo tổng hợp, tính đến 18h ngày 25/8 bão số đã làm 10 người chết, 1 người mất tích và 64 người khác bị thương.

Bão số 3 cũng làm sập 461 ngôi nhà , gần 48 nghìn ngôi nhà khác bị hư hỏng, tốc mái, 659 phòng học bị hư hỏng, trên 1 nghìn trạm y tế và 91 trụ sở, cơ quan bị hư hại. Cùng đó, 34 thuyền của người dân, gần 7 nghìn ha lúa bị đổ, ngập; nhiều hệ thống cầu, đường bị hư hỏng nặng nề sau bão...

Phạm Thanh