1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Việt Nam đối mặt với nguy cơ thiếu nước

(Dân trí) - Theo thông tin từ ĐSQ Đan Mạch, khoảng 60% người dân Việt Nam sống dựa vào nguồn nước ngầm nhưng do tỉ lệ khai thác cao nên mực nước ngầm đang giảm và đe dọa đến sự ổn định của nguồn nước.

Đánh giá Tổng quan về Ngành Nước do Chính phủ và các nhà Tài trợ phối hợp thực hiện gần đây cho thấy, nước có thể là yếu tố chính cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội đang diễn ra của Việt Nam.

Vấn đề này ảnh hưởng đến khoảng 8,5 triệu người Việt Nam tại các khu vực thành thị và 21 triệu người tại các khu vực nông thôn, những người chưa được tiếp cận với nước sạch. Đối với những người được cung cấp nước, tiêu chuẩn hiện tại của dịch vụ này còn thấp so với tiêu chuẩn quốc tế.

Trong suốt mùa khô hạn, nhiều con sông lớn đang phải đối mặt với nguy cơ cao về thiếu nước bất thường hoặc cục bộ và chắc chắn nguy cơ thiếu nước này sẽ tiếp tục tăng lên trong tương lai.

Chất lượng nước thì đang bị suy thoái nhanh chóng do vị trí địa lý của Việt Nam ở cuối các hệ thống sông và ô nhiễm từ các nước khác gây ô nhiễm các hệ thống sông này tại Việt Nam.

Cũng theo bản đánh giá, Việt Nam là một trong những nước dễ phải gánh chịu thiên tai nhất, đặc biệt là những thiên tai liên quan đến nước. Khoảng 50 % dân số của Việt Nam sống ven biển làm cho vấn đề càng trở nên phức tạp hơn. Trong khi đó, hơn 80% dân số phải đối mặt với ảnh hưởng trực tiếp từ thiên tai.

Việt Nam cũng là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất với biến đổi khí hậu. Sự biến đổi theo mùa về dòng chảy của các con sông được dự đoán sẽ tăng lên và cường độ mưa cao hơn sẽ làm tăng thiên tai nói chung đồng thời tạo ra nguy cơ mới với sự an toàn của các con đê.

Lan Hương (ghi)
Theo ĐSQ Đan Mạch