Việt Nam đề nghị chính sách vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia của Ả-rập Xê-út

Hoài Thu

(Dân trí) - Đề cập đến định hướng phát triển mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quỹ phát triển Ả-rập Xê-út cho Việt Nam vay với quy mô lớn hơn, thủ tục đơn giản hơn và chính sách ưu đãi hấp dẫn hơn.

Chiều 19/10 theo giờ địa phương (tối cùng ngày giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Sultan Al-Marshad, Giám đốc điều hành Quỹ phát triển Ả-rập Xê-út. Đây là Quỹ quốc gia do Chính phủ Ả-rập Xê-út thành lập, nhằm cung cấp vốn hỗ trợ phát triển cho các nước đang phát triển.

Kể từ 2010, Việt Nam đã vay vốn từ Quỹ cho 12 dự án với trị giá trên 165 triệu USD.

Ông Sultan Al-Marshad, Giám đốc điều hành Quỹ phát triển Ả-rập Xê-út, đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để Quỹ hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Ông cũng cam kết sẽ dành nguồn lực nhiều hơn nữa cho các dự án tại Việt Nam.

Việt Nam đề nghị chính sách vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia của Ả-rập Xê-út - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Sultan Al- Marshad, Giám đốc điều hành Quỹ phát triển Ả-rập Xê-út (Ảnh: Dương Giang).

Đánh giá cao hoạt động của Quỹ, Thủ tướng cho rằng Quỹ phát triển Ả-rập Xê-út có ý nghĩa quan trọng với các dự án và địa phương thụ hưởng, giúp hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa, khó khăn của Việt Nam.

Đề cập đến định hướng phát triển mới và nhu cầu sử dụng vốn ngày càng cao của Việt Nam, Thủ tướng chia sẻ Việt Nam muốn thay đổi cách vay để đầu tư một cách có trọng tâm trọng điểm hơn, quy mô lớn hơn, lĩnh vực quan trọng hơn, thủ tục đơn giản hơn và cần sự ưu đãi lớn hơn.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị Quỹ phát triển Ả-rập Xê-út xem xét điều chỉnh quy định, điều kiện vay theo hướng ưu đãi hơn và phù hợp với các quy định hiện tại của Việt Nam trong vay vốn ODA nước ngoài.

Việt Nam đề nghị chính sách vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia của Ả-rập Xê-út - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Yasser Al-Rumayyan - Thống đốc Quỹ đầu tư công Ả-rập Xê-út (Ảnh: Ảnh: Dương Giang).

Tiếp ông Yasser Al-Rumayyan - Thống đốc Quỹ đầu tư công Ả-rập Xê-út (PIF), Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quỹ mở rộng và đa dạng hóa hoạt động đầu tư dưới các hình thức trực tiếp, gián tiếp, hợp tác nhiều bên... vào các lĩnh vực của Việt Nam. Đặc biệt là tăng cường vốn vào những lĩnh vực mới nổi, hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng, đô thị...

ông Yasser Al-Rumayyan cho biết Quỹ này đã đầu tư 160 triệu USD vào Việt Nam thông qua hình thức đầu tư gián tiếp. Đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện, ông Yasser Al-Rumayyan cam kết sẽ dành nguồn lực nhiều hơn nữa cho các dự án lớn hơn tại Việt Nam để phát triển hạ tầng.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yasser M.Mufti, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Dầu khí quốc gia Aramco của Ả-rập Xê-út.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đa dạng hóa thị trường, nhất là trong lĩnh vực hóa dầu. Đặc biệt, sắp tới Việt Nam sẽ xây dựng nhà máy lọc hóa dầu nên Thủ tướng mong muốn Tập đoàn đầu tư vào các nhà máy lọc hóa dầu tại Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Việt Nam đề nghị chính sách vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia của Ả-rập Xê-út - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yasser M.Mufti, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Dầu khí quốc gia Aramco của Ả-rập Xê-út (Ảnh: Dương Giang).

Ông Yasser M.Mufti cho biết Tập đoàn đang hoạt động rất tích cực tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhưng chưa có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Vì vậy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Aramco mong muốn có được cơ hội đầu tư vào Việt Nam trong xây dựng nhà máy lọc hóa dầu mới.

Ông đề nghị Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để đơn vị mở rộng đầu tư vào Việt Nam, trước hết là đồng ý cho đoàn kỹ thuật của tập đoàn vào Việt Nam khảo sát và tìm hiểu thị trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Aramco tham gia đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, đặc biệt là những dự án lọc hóa dầu lớn của Việt Nam, phát triển hợp tác thương mại trong lĩnh vực sản phẩm dầu, khí, hóa chất dầu khí như dầu thô, khí hỏa lỏng, hạt nhựa, phân bón…

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Aramco tạo điều kiện cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ dầu khí tại Ả-rập Xê-út, tìm các dự án lớn để cùng đầu tư và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực dầu khí.

Ngay sau cuộc gặp, PVN và Aramco thu xếp làm việc trực tiếp về kế hoạch hợp tác, theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Hoài Thu (Từ Riyadh, Ả-rập Xê-út)