1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vị thượng tọa và bộ sưu tập 200 bức tượng Phật quý

(Dân trí) - Hơn 10 năm nay, Thượng tọa Thích Từ Nghiêm (chùa Phổ Đà, TP Đà Nẵng) có sở thích sưu tầm những bức tượng Phật cổ và hiện thầy đã sở hữu trên 200 bức tượng quý giá.

Bước vào căn phòng làm việc nhỏ bé của Thượng tọa Thích Từ Nghiêm, chúng tôi không khỏi choáng ngợp bởi rất nhiều bức tượng Phật được đặt san sát nhau ở đây.

Theo thầy Nghiêm, thầy đi ra nước ngoài thấy có nhiều phòng triển lãm tượng Phật cổ thu hút nhiều người tới xem nhưng ở mình lại không có. Ý tưởng sưu tầm tượng Phật cổ của thầy xuất phát từ đó.

Thượng tọa Thích Từ Nghiêm giới thiệu về những bức tượng Phật cổ 
Thượng tọa Thích Từ Nghiêm giới thiệu về những bức tượng Phật cổ 
Thượng tọa Thích Từ Nghiêm giới thiệu về những bức tượng Phật cổ 

Đến nay, công việc sưu tầm của thầy đã được hơn 10 năm. Cứ đi đâu thấy tượng Phật cổ thầy Nghiêm lại thỉnh về. Một số phật tử biết thầy sưu tầm tượng Phật cổ cũng đưa đến tặng. Hiện bộ sưu tập tượng Phật cổ của thầy có khoảng hơn 200 bức, trong đó đa số là những bức tượng có niên đại từ 100 năm đến 700 năm.

Tượng Quán thế âm bằng đồng
Tượng Quán thế âm bằng đồng

Trong số những bức tượng Phật cổ đó có bức cực kỳ quý giá như tượng Quán thế âm bằng đồng có niên đại 700 năm, tượng Đức Phật thích ca bằng đồng có niên đại 300 được chôn dưới lòng đất hay bức Phật di lặc bằng gỗ mun đen có niên đại 200 năm…

“Tượng Phật phong phú lắm. Mỗi bức tượng có một vẻ riêng trong đó có tượng giấu tay, tượng 1 tay, tượng 2 tay, tượng 3 tay, tượng 4 tay, tượng nhiều tay… Sưu tập tượng Phật chính là tìm nét văn hóa của Phật giáo trong các bức tượng”, Thượng tọa cho biết.

Tượng Phật di lặc bằng gỗ mun
Tượng Phật di lặc bằng gỗ mun

Theo thầy Nghiêm việc thỉnh tượng cũng như một “nhân duyên”. Đó là lúc tìm được bức tượng đẹp muốn mua nhưng chưa đủ tiền, khi quay lại thì người khác đã mua mất rồi. Cũng có khi người đến trước mua với giá cao, mình đến sau trả giá thấp hơn nhưng gia chủ lại bán cho mình. Hay có hôm nằm mơ nhìn thấy bức tượng đó, sáng hôm sau đi đến địa điểm trên quả có bức tượng đó thật. Có lần thầy đang ở TPHCM, khi về phòng thì thấy có hai bức tượng ở trước cửa phòng do một phật tử tặng.

Tượng Đức Phật thích ca
Tượng Đức Phật thích ca

Trong số những bức tượng này, Nghiêm đã từng đưa đi triển lãm tại Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc 2008 (Vesak) và một số sự kiện khác. Bảo tàng Đà Nẵng cũng vừa có giấy mời mời thầy tham gia triển lãm những vật cổ cho sự kiện Di sản văn hóa Việt Nam sắp tới.
Tượng Quán thế âm nhiều mặt, nhiều tay
Tượng Quán thế âm nhiều mặt, nhiều tay

Hiện công việc sưu tầm của thầy Nghiêm vẫn đang tiếp tục và số lượng tượng Phật càng tăng lên khiến căn phòng chứa tượng trở nên bé nhỏ. Thầy Nghiêm dự định trong thời gian tới sẽ mở một phòng trưng bày để giới thiệu những bức tượng Phật quý này đến mọi người.

Khánh Hồng