Vì sao qua cao điểm Tết TPHCM mới xử lý nạn loạn giá, thiếu taxi ở sân bay?

Q.Huy

(Dân trí) - Sở GTVT TPHCM cho biết, đơn vị đã phối hợp các bên liên quan xử lý việc loạn giá, thiếu taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhiều ngày qua, nhiều người dân đã phản ánh về tình trạng không thể đặt xe qua phần mềm tại sân bay Tân Sơn Nhất khi quay lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết. Ngoài ra, hiện tượng chèo kéo, làm giá của một số taxi truyền thống, taxi giả danh công nghệ cũng được ghi nhận tại đây.

Vì sao qua cao điểm Tết TPHCM mới xử lý nạn loạn giá, thiếu taxi ở sân bay? - 1

Hành khách xếp hàng lên khu vực bắt taxi công nghệ tại Sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Quang Huy).

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 chiều 17/2, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM - thừa nhận tình trạng trên đã xảy ra và ngành giao thông đang tích cực phối hợp các bên liên quan để khắc phục. Ngành giao thông cũng cho rằng, những thực trạng, vấn đề trên đến từ 3 nguyên nhân chính.

Nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ việc các đơn vị đã không dự đoán chính xác lượng khách hàng tăng đột biến, số khách cần phục vụ ở mức cao trong đợt cao điểm. Nguyên nhân tiếp theo là các hãng xe taxi công nghệ, taxi truyền thống mới hoạt động lại 50% công suất, nhiều tài xế về quê chưa trở lại hoặc tìm việc khác nên không đủ lái xe để đáp ứng.

Nguyên nhân cuối cùng là việc sắp xếp các xe trong sân bay không đáp ứng đủ lượng hành khách, lượng xe cần tăng cao.

Dù xác định được các nguyên nhân, nhưng đại diện Sở GTVT cũng cho biết trách nhiệm quản lý bên trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thuộc về Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và thuộc sự giám sát của Cảng vụ Hàng không miền Nam. Cụ thể, các đơn vị này chịu trách nhiệm bố trí hãng xe, thời gian di chuyển các phương tiện, bố trí phương tiện đưa đón.

Sở GTVT, Công an TPHCM, quận Tân Bình cùng lực lượng thanh tra chỉ chịu trách nhiệm điều tiết giao thông bên ngoài và khu vực xung quanh sân bay. Đây là quy chế phối hợp của tổ liên ngành mà UBND TPHCM đã quy định.

Khách sân bay khó bắt taxi qua app, phải trả tiền gấp đôi để đi xe "cò mồi"

"Hiện tại, cuộc họp liên ngành giữa các bên liên quan đang diễn ra nhằm tìm hướng xử lý dứt điểm vấn đề này, đảm bảo nhu cầu người dân. Vấn đề này sẽ được xử lý rốt ráo trong một, hai ngày tới và báo cáo lại UBND TPHCM", ông Bùi Hòa An chia sẻ.

Theo lãnh đạo Sở GTVT TPHCM, những ngày tới, dự kiến lượng hành khách lưu thông qua sân bay Tân Sơn Nhất sẽ giảm, đơn vị đã đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Nam sắp xếp một điểm đậu xe buýt công suất lớn về khu vực trung tâm thành phố.

Hiện tại, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đã có 2 tuyến xe buýt về khu vực trung tâm TPHCM và Vũng Tàu. Tuy nhiên, 2 tuyến này đậu ở khu vực ga quốc tế nên chưa hoạt động trở lại suốt thời gian qua. Mặt khác, đại diện Sở GTVT cũng chia sẻ, hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất có tâm lý chung là ngại dùng xe vận chuyển công cộng bởi hành lý cồng kềnh, mất nhiều thời gian.