1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Vì sao không đình chỉ 6 thanh tra giao thông bị công an mời lên làm việc?

(Dân trí) - Ông Trần Ngọc Quang - Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội - cho biết, đến nay chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ phía Phòng Cảnh sát hình sự (CATP). Vì thế chưa đình chỉ công tác 6 cán bộ, thanh tra viên bị công dân tố cáo.

Ngày 3/12, 6 cán bộ, thanh tra viên của Sở GTVT bị Phòng Cảnh sát hình sự mời lên làm việc gồm Lê X.P., thanh tra viên - Tổ trưởng; Nguyễn Q.C., nhân viên hợp đồng (Đội Hai Bà Trưng); Lê B.D., nhân viên hợp đồng (Đội Hoàng Mai); Trần S.C., nhân viên hợp đồng (Đội Thanh tra cơ động); Nguyễn Q.T., Đội phó và Hoàng V.L., thanh tra viên (đội Phú Xuyên).

Ông Trần Ngọc Quang cho biết, sau khi làm việc với công an, 6 cán bộ, nhân viên trên đã về đơn vị làm việc bình thường cho đến nay. Những cán bộ của Sở GTVT này bị công an mời lên để làm rõ những vấn đề liên quan đến đơn thư tố cáo của công dân.

Thanh tra TP Hà Nội trao đổi với báo chí những vấn đề liên quan đến 6 cán bộ bị công an mời lên làm việc
Thanh tra TP Hà Nội trao đổi với báo chí những vấn đề liên quan đến 6 cán bộ bị công an mời lên làm việc

Trao đổi với phóng viên, ông Quang cho hay, đến nay Sở GTVT Hà Nội và Thanh tra Sở chưa nhận được bất kỳ văn bản hay thông báo nào từ phía Phòng Cảnh sát hình sự. Và đây cũng là lý do Sở GTVT chưa tạm đình chỉ công tác 6 cán bộ, nhân viên của mình để làm rõ sự việc.

Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội nêu mong muốn việc điều tra sớm kết thúc để ổn định tư tưởng, tránh gây hoang mang trong lực lượng. Đặc biệt hiện Thanh tra GTVT đang phải tập trung lực lượng để đảm bảo ATGT cho đợt cao điểm Tết Dương lịch và Âm lịch sắp tới.

Người làm đơn tự xưng tên là Đào Văn Việt tố cáo một số cán bộ Thanh tra GTVT nhận tiền bảo kê cho xe tải của Công ty CP đầu tư thương mại và vận tải Tuấn Vinh, có trụ sở tại quận Hoàng Mai.

Liên quan đến nội dung đơn tố cáo này, lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho hay đã giao các phòng ban chuyên trách điều tra, xác minh và có trả lời từ tháng 7 vừa qua.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội không tìm được cá nhân nào tên là Đào Văn Việt theo như địa chỉ trình bày trong đơn. Mặt khác, 6 cán bộ nêu trên không được chỉ đích danh trong đơn, chưa phát hiện có vi phạm gì trong thời gian vừa qua.

Quang Phong