1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

“Vết đen” lạm phát trong bảng thành tích năm 2010

(Dân trí) - Có đến 17/21 chỉ tiêu KTXH đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng đạt kết quả cao hơn đáng kể, vượt số báo cáo QH. Tuy nhiên chỉ tiêu lạm phát lại tăng vượt mọi dự báo, thể hiện thực lực nền kinh tế chưa mạnh với nhiều “bất ổn” vĩ mô.

“Vết đen” lạm phát trong bảng thành tích năm 2010 - 1
Sức ép tăng giá tiêu dùng đang đè lên vai các bà nội trợ (ảnh: Hoài Lương)
 
Bộ trưởng, chủ nhiệm UB Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2010 sáng nay 18/2 trước UB Thường vụ QH.
 
Nền kinh tế được đánh giá tăng trưởng khá nhanh trong năm 2010 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng. GDP cả năm tăng 6,78%, cao hơn số báo cáo QH (6,7%) và cao hơn chỉ tiêu đề ra (6,5%).
 
Tất cả các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm trước: nông lâm thủy sản tăng 2,78%; công nghiệp và xây dựng tăng 7,7%, dịch vụ tăng 7,52%; doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và quy mô.
 
Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cũng “rạng rỡ” với tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu lên đến 26,4% (ước hoàn thành là 19,1%), tăng 26,4% so với năm 2009 và gấp 4 lần chỉ tiêu đã được QH thông qua.
 
Thu ngân sách đạt hơn 570.000 tỷ đồng, vượt 23,6% so với dự toán năm và tăng 8% so với báo cáo QH (42.000 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 803.000 tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2009 và bằng 41,9% GDP (kế hoạch là 39,5% GDP).
 
Tuy nhiên, trong số 4 chỉ tiêu không đạt (tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom; tuyển mới đại học cao đẳng và tỷ lệ che phủ rừng), CPI lên tới 11,75% trong khi kế hoạch đề ra không quá 7%, con số báo cáo QH cũng chỉ dao động thêm 1% (khoảng 7 - 8%). So với tháng 12/2009, chỉ số giá tiêu dùng lần đầu tiên vượt lên mức 2 con số.
 
“Tự vấn” về những hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH cả năm, Chính phủ nhìn nhận: kinh tế vĩ mô chưa ổn định, hạ tầng yếu kém, nhất là giao thông. Việc cung ứng điện không đảm bảo. Bội chi, nợ công cao, chính sách tiền tệ chưa linh hoạt, để giá cả tăng cao.
 
Không nhìn nhận “nhẹ nhàng” như vậy, UB Kinh tế tỏ ý đặc biệt lo ngại, “nhấn” vào vấn đề lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng theo đánh giá của cơ quan thẩm tra tăng vượt ra ngoài mọi dự báo, cao hơn nhiều so với mức 8% báo cáo QH với mức tăng cao nhất thuộc nhọm giáo dục (19,38%), ăn uống (16,18%), nhà ở và vật liệu xây dựng (15,74%). UB Kinh tế nhấn mạnh, đây đều là những nhóm hàng thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân.
 
Những tháng cuối năm 2010, thị trường tiền tệ, vàng, ngoại tệ diễn biến phức tạp, cung cầu ngoại hối mất cân đối gây sức ép lên tỷ giá, lãi suất ngân hàng tăng cao.
 
Những diễn biến phức tạp của chỉ số giá, lãi suất, tỷ giá gây thêm nhiều khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, gây tâm lý lo lắng trong xã hội.
 
Lo lắng kéo sang năm 2011 với chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 đã tăng 1,74% - mức tăng cao so với nhiều năm và dự báo tháng 2 tiếp tục tăng cao. Thị trường tiền tệ, ngoại hối tiếp tục diễn biến “trồi sụt” với mức lãi suất cao chưa có xu hướng giảm, cung cầu ngoại tệ căng thẳng, tỷ giá khó lường.
 
UB Kinh tế cho rằng nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này xuất phát từ sự yếu kém nội tại của nền kinh tế. Mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào tăng vốn, hiệu quả đầu tư thấp tác động xấu đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thâm hụt ngân sách lớn, nợ công tăng nhanh, nhập siêu cao… Nó phản ánh thực lực của nền kinh tế chưa mạnh, thiếu tính bền vững.
 
Cả ngày hôm nay, UB Thường vụ QH sẽ tập trung xem xét, đánh giá báo cáo bổ sung tình hình KTXH năm 2010 cũng như việc triển khai kế hoạch năm 2011 của Chính phủ.
 
P. Thảo