1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Về nhà vợ "bị ép" uống rượu, nam tài xế dính độ cồn vượt mức kịch khung

Trần Thanh

(Dân trí) - Nói với cảnh sát, nam tài xế 46 tuổi cho biết có về nhà bố vợ chơi rồi ở lại ăn cơm, nhưng do bị nhiều người ép uống rượu nên tài xế ô tô này đã vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 3/7, Cục CSGT cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã phát hiện một tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn cao gấp 2,5 lần mức kịch khung.

Trường hợp này được phát hiện chiều 2/7, tại Km188+700 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45. Lúc này, CSGT phát hiện ô tô biển số 29C-766.xx, do lái xe Vũ Văn T. (46 tuổi, ở Bắc Giang) điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện tài xế T. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,999 mg/l khí thở.

Về nhà vợ bị ép uống rượu, nam tài xế dính độ cồn vượt mức kịch khung - 1

Nam tài xế T. tại cơ quan công an (Ảnh: Duy Hoàng).

Phân trần với cảnh sát, nam tài xế cho biết trước đó có về nhà bố vợ chơi và ở lại ăn cơm, tuy nhiên do bị nhiều người ép, ngại từ chối nên đã uống rượu. 

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe T. và niêm phong, tạm giữ phương tiện.

Theo cảnh sát, với mức vi phạm trên, tài xế T. sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.