1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh trong tuần:

Vật thể lạ rơi giữa rừng và mớ “bùi nhùi” bắt xe vi phạm

(Dân trí) - Vât thể lạ rơi giữa rừng Hà Giang đã được lực lượng chức năng thu hồi, tiêu hủy; Cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa tài sản của Vũ “nhôm”; Ông Nguyễn Thiện Nhân đối thoại với cử tri Thủ Thiêm; Công an Thanh Hóa quăng "bùi nhùi" bắt xe vi phạm... là những vấn đề, hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.

Tối 17/6, người dân ở xã Minh Ngọc (huyện Bắc Mê - Hà Giang) phát hiện một vật thể lạ rơi xuống khu rừng tại Dốc 35 của địa phương này. Để đảm bảo an toàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã thu hồi và hủy bỏ vật thể lạ.
Tối 17/6, người dân ở xã Minh Ngọc (huyện Bắc Mê - Hà Giang) phát hiện một vật thể lạ rơi xuống khu rừng tại Dốc 35 của địa phương này. Để đảm bảo an toàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã thu hồi và hủy bỏ vật thể lạ.

Chiều 20/6, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng tổ đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri quận 2 sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhân nói: “Tôi sẽ gặp người dân đến khi nào giải quyết được công việc”, Bí thư Nhân nói. (Ảnh: Phạm Nguyễn)
Chiều 20/6, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng tổ đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri quận 2 sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhân nói: “Tôi sẽ gặp người dân đến khi nào giải quyết được công việc”, Bí thư Nhân nói. (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) tiếp tục áp dụng biện pháp sử dụng bùi nhùi lưới để xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Bằng biện pháp này, lực lượng CSGT thành phố Thanh Hóa đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. (Ảnh: Trần Lê)
Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) tiếp tục áp dụng biện pháp sử dụng bùi nhùi lưới để xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Bằng biện pháp này, lực lượng CSGT thành phố Thanh Hóa đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. (Ảnh: Trần Lê)

Người dân xã Lê Thanh (Mỹ Đức, Hà Nội) đang vào mùa bắt châu chấu cung cấp cho các nhà hàng làm món nhậu. Mùa châu chấu năm nay trùng với World Cup nên đắt hàng, giá tăng cao có khi lên tới 180 nghìn đồng/kg. (Ảnh: Trọng Trinh)
Người dân xã Lê Thanh (Mỹ Đức, Hà Nội) đang vào mùa bắt châu chấu cung cấp cho các nhà hàng làm món nhậu. Mùa châu chấu năm nay trùng với World Cup nên đắt hàng, giá tăng cao có khi lên tới 180 nghìn đồng/kg. (Ảnh: Trọng Trinh)

Sau hai lần gia hạn, Công ty CP Du lịch Tràng An vẫn chưa hoàn thành việc tháo dỡ công trình “khủng” xâm hại di sản Tràng An như cam kết. Công việc vẫn được tiếp tục cho đến khi phá bỏ xong toàn bộ công trình “khủng” trái phép. (Ảnh: Thái Bá)
Sau hai lần gia hạn, Công ty CP Du lịch Tràng An vẫn chưa hoàn thành việc tháo dỡ công trình “khủng” xâm hại di sản Tràng An như cam kết. Công việc vẫn được tiếp tục cho đến khi phá bỏ xong toàn bộ công trình “khủng” trái phép. (Ảnh: Thái Bá)

Đường ven biển ở phía bắc TP Nha Trang (Khánh Hòa) nhiều đoạn bị cày lên như “ruộng bậc thang” vì các xe tải chở vật liệu phục vụ cho các dự án khách sạn, cao ốc, bến thuyền. (Ảnh: Viết Hảo)
Đường ven biển ở phía bắc TP Nha Trang (Khánh Hòa) nhiều đoạn bị "cày" lên như “ruộng bậc thang” vì các xe tải chở vật liệu phục vụ cho các dự án khách sạn, cao ốc, bến thuyền. (Ảnh: Viết Hảo)

Từ sáng sớm 18/6 , mặt hàng rượu nếp cẩm và hoa quả ở các khu chợ Hà Nội được người dân mua nhiều để cúng Tết Đoan Ngọ ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch, hay còn gọi là ngày Tết giết sâu bọ. (Ảnh: Toàn Vũ)
Từ sáng sớm 18/6 , mặt hàng rượu nếp cẩm và hoa quả ở các khu chợ Hà Nội được người dân mua nhiều để cúng Tết Đoan Ngọ ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch, hay còn gọi là ngày Tết giết sâu bọ. (Ảnh: Toàn Vũ)

Xóm bánh ú lá tre ở Sài Gòn rộn ràng suốt ngày đêm trong dịp lễ Tết Đoan Ngọ. (Ảnh: Nguyễn Quang)
Xóm bánh ú lá tre ở Sài Gòn rộn ràng suốt ngày đêm trong dịp lễ Tết Đoan Ngọ. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Ngày 17/6, Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng và các tổ chức công chứng đã thực hiện việc phong toả tài sản của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và vợ là Nguyễn Thị Thu Hiền. (Ảnh: Tâm An)
Ngày 17/6, Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng và các tổ chức công chứng đã thực hiện việc phong toả tài sản của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và vợ là Nguyễn Thị Thu Hiền. (Ảnh: Tâm An)

Cùng với những ngôi nhà cũ kỹ, nhiều tấm biển hiệu ở khu phố cổ Hà Nội mang nét đặc trưng của hàng chục năm về trước, vẫn tồn tại cho đến ngày nay bất chấp sự thay đổi của cuộc sống. (Ảnh: Hữu Nghị)
Cùng với những ngôi nhà cũ kỹ, nhiều tấm biển hiệu ở khu phố cổ Hà Nội mang nét đặc trưng của hàng chục năm về trước, vẫn tồn tại cho đến ngày nay bất chấp sự thay đổi của cuộc sống. (Ảnh: Hữu Nghị)

Quang Phong (tổng hợp)