Hà Tĩnh:

Vào rừng hái sim, 3 nữ sinh chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Chiều 26/8, ông Nguyễn Văn Duẫn, Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh nữ tử vong.

Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 26/8, nhận được tin báo từ người dân về việc có 3 em học sinh đuối nước ở đập Nội Tranh, xã Sơn Lễ, chính quyền địa phương cùng người dân đã nhanh chóng vào hiện trường để tiến hành cứu vớt.

“Sau khoảng 10’ thì nhận được thông tin một số người dân đã vào trước để cứu vớt các em. Tuy nhiên, khi vớt lên cả 3 em đã tử vong trước đó” – Ông Duẫn nói.

Người dân và chính quyền đã nỗ lực cứu vớt nhưng các em đã tử vong trước đó.
Người dân và chính quyền đã nỗ lực cứu vớt nhưng các em đã tử vong trước đó.

Danh tính 3 nữ sinh được xác định là: Em Nguyễn Thị Song Thao (SN 2004), em Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 2004), học sinh trường THCS Sơn Lễ và em Phan Thị Tuyết (SN 2006) học sinh trường Tiểu học Sơn Lễ.

Theo ông Duẫn, trưa cùng ngày 4 em học sinh vào rừng hái sim trên đường về các em xuống đập nước để tắm. Do sợ nước nên em Phan Văn Duy (SN 2007, em trai của em Tuyết) ngồi trên bờ chơi. Khi phát hiện sự việc em Duy đã chạy bộ gần 1km tới chỗ có người dân để kêu cứu.

Khu vực đập Nội Tranh - nơi xảy ra sự việc
Khu vực đập Nội Tranh - nơi xảy ra sự việc

Được biết, hoàn cảnh của các em rất khó khăn, khi xảy ra sự việc chính quyền huyện Hương Sơn, chính quyền xã Sơn Lễ đã hỗ trợ trước mắt 4,5 triệu đồng. Ngoài ra một số doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã hỗ trợ tiền mua quan tài cho các em.

Hiện các em đã được gia đình đưa về để làm thủ tục mai táng theo phong tục của địa phương.

Tiến Hiệp