Vào khách sạn 4 sao “hành nghề” trộm cắp

Hai CMND giả mạo, một dao gấp, hai dao Thái, hai dây chuyền cùng một nhẫn (bằng kim loại màu vàng), 3,1 triệu đồng, một đồng hồ, một đèn pin…

 
Vào khách sạn 4 sao “hành nghề” trộm cắp - 1

Tang vật thu được từ vụ trộm
 

Đó là số tang vật Công an phường Lộc Thọ (Nha Trang, Khánh Hòa) phối hợp cùng Công an Nha Trang tạm giữ trong vụ trộm xảy ra đêm 10/9 tại khách sạn 4 sao Nha Trang - Lodge (42 Trần Phú, Nha Trang).

 

Theo tin ban đầu, khi bị bắt, tên trộm khai tên Đỗ Hiền Tuấn, 26 tuổi, trú phường 3, thị xã Vị Thanh, Hậu Giang (khớp CMND đưa lễ tân).

 

Ngày 11/9, cảnh sát điều tra Công an Nha Trang xác minh đó là tên giả, y khai lại là Nguyễn Văn Khá; 25 tuổi; trú ấp Đông Kinh, xã Vĩnh Hòa, Chợ Lách, Bến Tre.

 

CMND còn lại mang tên Huỳnh Tiến Vũ, trú Vạn Ninh, Khánh Hòa. Cả hai CMND đều mang ảnh tên trộm. Y khai dây chuyền, nhẫn là vàng giả.

 

Chiều 10/9, tên trộm thuê phòng 431. Khoảng 23g30, y leo bancông, dùng dao gấp cạy cửa, đột nhập phòng 433 (của vợ chồng ông L.A.H. - Việt kiều Bỉ) lấy 2,5 triệu đồng.

 

Nghe động, vợ chồng ông H. bật dậy giằng co, tri hô. Trộm chống trả, leo bancông về phòng, giấu tiền dưới gối, theo thang máy xuống tầng trệt định lén thoát ra ngoài, bị bảo vệ chặn bắt.

 

Ngoài 600.000 đồng mang trong người, y bỏ lại “đồ nghề” cùng “chiến lợi phẩm” trong phòng 431.

 

Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang đang tiếp tục mở rộng điều tra.

 

Theo V.T. - Minh Hùng

Tuổi Trẻ