1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Vàng tặc khoét núi, dựng lán trên đất rừng

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 8/12, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa, thông tin đang phối hợp với chính quyền địa phương để làm rõ việc nhiều đối tượng khoét núi, dựng lán trại để khai thác vàng trái phép.

Trước đó, ngày 6/12, tổ liên ngành của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa và lực lượng xã Chơ Glong (huyện Kong Chro, Gia Lai) tuần tra, phát hiện có hiện tượng khai thác vàng trái phép tại lâm phần của công ty.

Hiện trường vụ khai thác vàng có hai đường hầm (đường kính khoảng 1,5m) dẫn vào lòng núi có dấu vết mới, đang bị đối tượng khoét dở dang. Các hầm chứa đất phục vụ đào, đãi vàng trái phép được gia cố bằng cây rừng, bao chứa đất.

Vàng tặc khoét núi, dựng lán trên đất rừng - 1

Nhiều vị trí trên đất rừng bị "vàng tặc" khoét núi (Ảnh: N.T).

Đồng thời phát hiện nhiều vật dụng như cuốc, xẻng, xà beng, xe rùa, bình ắc quy, máy bơm và các vật dụng thử vàng tại hiện trường. 

Vàng tặc khoét núi, dựng lán trên đất rừng - 2

Bị động, nhiều đối tượng đã phi tang các dụng cụ khai thác vàng trái phép (Ảnh: Lâm nghiệp Ia Pa).

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa, vị trí khai thác vàng nằm trên đất lâm nghiệp mà bà con canh tác từ lâu. Sau khi phát hiện vụ khai thác vàng trái phép, đơn vị đã phối hợp với xã để báo cáo huyện nhằm xử lý theo quy định.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục phối hợp với chủ rừng để làm rõ vụ việc.