1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Văn Miếu 271 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc: "Chưa thống nhất việc thờ Khổng Tử"

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng ban đầu thống nhất thờ Chu Văn An trong gian thờ chính, sau này có ý kiến phải đưa Khổng Tử vào thờ, nhưng việc này cũng chưa được thống nhất.

Một góc Văn Miếu của tỉnh Vĩnh Phúc.
Một góc Văn Miếu của tỉnh Vĩnh Phúc.

Trả lời PV Dân trí sáng nay 8/6, ông Kim Văn Ngoan Quýnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết: “Toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án, nguồn gốc Văn Miếu Vĩnh Phúc có như thế nào, ở đâu, quan điểm về thờ tự, sắp xếp bài trí nội thất trong đó như thế nào đã có đầy đủ ở Văn Miếu rồi. Hiện nay chúng tôi đang đang hoàn thiện báo cáo để gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc thể hiện rõ quan điểm của ngành về vấn đề này”.

Việc đầu tư số tiền 271 tỷ đồng để xây dựng Văn Miếu hoành tráng như thế ở tỉnh Vĩnh Phúc có hợp lý không, thưa ông?

Trong ý tưởng của tất cả các ý tưởng tại sao lại xây dựng Văn Miếu thì đều đã thể hiện trong các văn bản đang lưu giữ tại Văn Miếu rồi. Quy trình ở đây là xác định truyền thống hiếu học của Vĩnh Phúc từ trước tới nay nên UBND tỉnh đã ấp ủ từ lâu rồi, có chủ trương từ những năm trước năm 2010 cơ.

Đến khi điều kiện kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc có chiều hướng phát triển tốt thì Tỉnh ủy xác định đây là công trình văn hóa trọng điểm, giống như Trung tâm lễ hội Tây Thiên và Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc là 3 công trình trọng điểm văn hóa được Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh làm báo cáo và sau đó có nghị quyết để làm, xác định đây là công trình trọng điểm mang dấu ấn về văn hóa.

Riêng Văn Miếu thì phải tôn thờ truyền thống hiếu học của Vĩnh Phúc, nên tỉnh đã cố gắng tập trung vào những cái đó và ưu tiên cho công trình văn hóa trọng điểm này. Mục tiêu là như thế và trong điều kiện như thế, vì Vĩnh Phúc chưa có một công trình nào mang tính điểm nhấn về văn hóa cả nên Tỉnh ủy đã chỉ đạo, có nghị quyết để UBND tỉnh triển khai các dự án đó. Sâu xa nữa thì trong báo cáo chúng tôi đang soạn thảo ký gửi UBND tỉnh sẽ thể hiện rõ việc này.

Nhưng thưa ông, dư luận đang phản ứng dữ dội trước việc tỉnh Vĩnh Phúc đầu tư số tiền lớn để xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử?

Toàn bộ đề án trưng bày nội thất của Văn Miếu mà Sở Văn hóa là chủ đầu tư, đã báo cáo qua nhiều lần hội thảo khoa học, qua nhiều lần họp với các nhà khoa học đều không đưa Khổng Tử vào thờ ở đó, mà chỉ đưa vào gian thờ chính là ông Chu Văn An, chứ không phải Khổng Tử.

Sau này mới có một số ý kiến cho rằng phải đưa Khổng Tử vào thờ trong Văn Miếu. Quan điểm của ngành tôi trong việc phê duyệt nội thất ở Văn Miếu là không thờ Khổng Tử trong đó.

Gác trống trong khu Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc.
Gác trống trong khu Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong khi đó, ông Trần Mạnh Định - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc khẳng định với PV Dân trí: “Chúng tôi đang làm báo cáo về phương án thờ tự trong Văn Miếu và báo cáo UBND tỉnh, sau đó sẽ tổ chức thêm một cuộc hội thảo nữa về vấn đề này rồi mới quyết định. Tỉnh đã giao Liên hiệp Khoa học kỹ thuật Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo về vấn đề thờ tự ở Văn Miếu rồi và bây giờ đến lượt chúng tôi cho ý kiến. Chính bọn tôi cũng chưa thống nhất việc đó đâu”.

Tại sao trong các văn bản xin đầu tư xây dựng công trình trước đây các ông đã khẳng định rằng Văn Miếu thờ Khổng Tử mà bây giờ lại thay đổi quan điểm như vậy?

Chúng tôi cũng nhìn nhận lại việc đó và đang xin ý kiến. Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi việc đó. Không có chuyện quyết ngay việc đó đâu.

Xin cảm ơn ông!

Thế Kha (thực hiện)