1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Vận hành thủy điện gây thiệt hại cho người dân phải bồi thường

Thế Kha

(Dân trí) - Trường hợp vận hành thủy điện gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản, hoạt động sản xuất của người dân ở hạ lưu, doanh nghiệp phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả và bồi thường.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành vừa ký giấy phép cho Công ty Cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa (thôn Điền Giang, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) được khai thác, sử dụng nước mặt sông Mã với mục đích phát điện.

Theo giấy phép, thủy điện Bá Thước 2 là công trình kiểu nhà máy sau đập, nước được dẫn từ hồ chứa Bá Thước 2, qua cửa lấy nước đến nhà máy để phát điện. Nước sau phát điện được trả lại sông Mã tại vị trí ngay sau đập.

Vận hành thủy điện gây thiệt hại cho người dân phải bồi thường - 1

Thủy điện Bá Thước 2 (Ảnh: Xuân Anh - ĐCS).

Hồ chứa công trình thủy điện Bá Thước 2 hoạt động theo chế độ điều tiết ngày đêm; lưu lượng thiết kế qua nhà máy thủy điện là 750m3/s.

Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bá Thước 2 và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã được cơ quan thẩm quyền ban hành.

"Bảo đảm duy trì lưu lượng xả thường xuyên, liên tục sau đập về hạ du sông Mã không nhỏ hơn 44,8m3/s. Khi có yêu cầu cấp nước gia tăng ở hạ du, phải vận hành công trình thủy điện Bá Thước 2 xả nước về hạ du theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền", giấy phép nêu rõ.

Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, doanh nghiệp phải ưu tiên điều tiết hồ Bá Thước 2 đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nhu cầu nước thiết yếu của nhân dân khu vực hạ lưu.

Giấy phép nhấn mạnh yêu cầu thực hiện quan trắc, giám sát tự động, trực tuyến mực nước hồ. Lắp đặt camera giám sát đối với lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu sau tuyến đập, lưu lượng xả qua tràn, lưu lượng xả qua nhà máy.

"Thực hiện việc thông báo, cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động có liên quan ở khu vực hạ lưu trước khi có lũ đến tuyến đập, vận hành xả lũ hoặc bắt đầu vận hành xả nước qua phát điện", Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ yêu cầu với doanh nghiệp.

Vận hành thủy điện gây thiệt hại cho người dân phải bồi thường - 2

Vị trí thủy điện Bá Thước 2, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).

Công ty Cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa phải thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, mưa lũ lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... và xây dựng phương án để bảo đảm vận hành an toàn, đối phó với tình huống vỡ đập, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình, tính mạng, tài sản của nhân dân.

Trường hợp vận hành thủy điện gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất của người dân ở hạ lưu, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm khắc phục hậu quả kịp thời và bồi thường thiệt hại theo quy định.

Định kỳ hàng năm (trước ngày 30/1 của năm tiếp theo), chủ đầu tư báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của công trình thủy điện Bá Thước 2 gửi về Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa theo quy định.

Thời hạn của giấy phép nêu trên là 10 năm.