Vận hành thử máy bơm khủng tại “rốn” ngập của TPHCM

(Dân trí) - Ngày 20/9, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát hệ thống bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) sắp vận hành thử nghiệm.

Tại đây, đại diện chủ đầu tư cho biết, hệ thống máy bơm đã cơ bản hoàn thành và có thể đi vào vận hành. So với dự kiến ban đầu thì hệ thống máy bơm được lắp đặt trễ hơn 1 tháng.

Sau đó, Bí thư Nhân cùng đoàn công tác nghe trình bày cơ chế vận hành của máy bơm, tham quan phòng điều khiển. Hệ thống máy bơm này được nghiên cứu trong nhiều năm để ứng dụng chống ngập cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, với công suất tối đa lên tới 96.000m3/giờ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát hệ thống máy bơm chống ngập cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh vận hành thử nghiệm
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát hệ thống máy bơm chống ngập cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh vận hành thử nghiệm

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đã chứng kiến hệ thống máy bơm vận hành thử nghiệm. Máy bơm hút nước từ cống đẩy ra sông Sài Gòn.

Đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân lưu ý các đơn vị liên quan cần phối hợp theo dõi, kiểm tra để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống máy bơm này.

Hệ thống máy bơm đẩy nước từ cống ra sông Sài Gòn
Hệ thống máy bơm đẩy nước từ cống ra sông Sài Gòn

Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP, để đánh giá hiệu quả của hệ thống máy bơm thì cần phải có những trận mưa lớn.

Trong một đợt thị sát trước đó, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nếu máy bơm hoạt động hiệu quả, thành phố sẽ ký hợp đồng thuê thiết bị để áp dụng chống ngập ở nhiều khu vực khác.

Theo chủ đầu tư, hệ thống bơm có công suất đạt 96.000 m3/h, cao hơn khoảng 30 lần so với máy bơm bình thường. Máy bơm hoạt động hiệu quả trong điều kiện nước thải trong cống có độ nhớt cao và các tạp chất (như nước bùn đất, rác, túi bóng, hộp thức ăn…).

Trước khi bơm đẩy nước ra ngoài sông thì nước cống sẽ được tách các tạp chất ra thông qua hệ thống vớt rác tự động và đưa vào các thùng đựng rác để chờ vận chuyển mang chôn lấp. Ngoài ra, hệ thống bơm vẫn có công dụng khi nước triều dâng cao hơn so với mực nước trong cống.

Quốc Anh