1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Vận động xây trường học ở huyện Trường Sa

(Dân trí) - Ngày 31/7, UBND tỉnh Khánh Hòa và Quỹ học bổng Vừ A Dính đã họp bàn tổ chức chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”, xây dựng trường học tại thị trấn Trường Sa.

Một buổi học của cô trò ở Trường Sa. (Ảnh: Nhân dân)
Một buổi học của cô trò ở Trường Sa. (Ảnh: Nhân dân)

 

Theo bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, quỹ sẽ phối hợp tổ chức vận động xây dựng trường học ở huyện Trường Sa. Trước mắt, sẽ xây dựng một trường tại đảo Trường Sa lớn với quy mô 6 phòng học, phòng thư viện, phòng giáo viên, ký túc xá… Kinh phí dự kiến khoảng 10 tỷ đồng và triển khai trong 3 giai đoạn. Tháng 8/2012 ban tổ chức sẽ triển khai cụ thể để vận động các nhà hảo tâm.

 

Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, hiện học sinh ở huyện Trường Sa học hết lớp 5 là chuyển về đất liền học tiếp. Vì thế chủ trương của tỉnh là sẽ bố trí để các em học ở huyện đến hết lớp 9 mới phải vào đất liền học lên. Thông qua chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” sẽ xây dựng 1 trường cho các em tại thị trấn Trường Sa, sau đó sẽ tiến hành xây dựng trường ở các đảo khác.

 

Hải Anh