1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vận động viên Pencaksilat trúng đạn lạc khi đi ngang chợ

(Dân trí) - Chiều 10/10, trao đổi với báo chí, Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng - Phó trưởng Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một vận động viên Pencaksilat Vĩnh Phúc phải nhập viện cấp cứu vì đạn bay trúng đùi khi đi ngang chợ Tổng.

Trước đó, khoảng 10h45 ngày 26/9, Dương Văn Lộc (24 tuổi, vận động viên Pencaksilat tỉnh Vĩnh Phúc) vừa đi qua ngã tư chợ Tổng (thành phố Vĩnh Yên) thì nghe tiếng nổ. Sau đó, anh này thấy đau buốt ở đùi, nhìn xuống chân thì thấy chảy nhiều máu. Nạn nhân phải đưa đi viện cấp cứu.

Tại bệnh viện Lạc Việt (Vĩnh Phúc), bác sĩ cho biết, kết quả phim chụp X-quang cho thấy anh Lộc bị trúng đạn, rất may đầu đạn chỉ đi vào phần mềm, cách xương chỉ vài milimét.

Do vết thương khá phức tạp nên sau khi sơ cứu, anh Lộc được chuyển xuống viện Bạch Mai rồi chuyển sang Việt Đức để mổ gắp đầu đạn.


Phim chụp X-quang cho thấy viên đạn nằm trong đùi nạn nhân chỉ cách xương vài milimet.

Phim chụp X-quang cho thấy viên đạn nằm trong đùi nạn nhân chỉ cách xương vài milimet.

Tuy nhiên, đến lúc này, các bác sĩ vẫn chưa thể mổ để gắp đầu đạn vì tổn thương do đạn bắn gây ra khá nghiêm trọng, đầu đạn nằm sâu, gần xương nên chưa thể can thiệp ngay.

Anh Lộc cho biết, hôm đó anh có đi cùng một người bạn ở đội tuyển nhưng mỗi người đi một xe, cách nhau vài mét. Anh Lộc kể, sau tiếng nổ, anh thấy đùi nhói buốt, lúc đầu chỉ nghĩ là điện thoại để trong túi bị nổ.

Tuy nhiên, mỗi lúc chỗ đùi càng đau đớn quá sức chịu đựng, máu bắn ra mạnh khiến anh Lộc phải nằm xuống đường, đầu óc choáng váng. Ngay sau đó anh được đưa vào viện để cấp cứu.

Cảnh sát cũng đã đến lấy lời khai của anh Lộc và người bạn đi cùng ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Trần Thanh