1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kon Tum:

Vận động một YouTuber thả 2 cá thể khỉ quý hiếm về tự nhiên

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 1/7, ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa tiến hành thả 2 cá thể khỉ về môi trường tự nhiên.

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái (Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray) đã phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Hà, Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy thả 2 cá thể khỉ quý hiếm gồm một cá thể khỉ mặt đỏ và một cá thể khỉ đuôi lợn (động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB) về môi trường tự nhiên. Đây là những cá thể khỉ con, đều có giới tính cái.

Vận động một YouTuber thả 2 cá thể khỉ quý hiếm về tự nhiên - 1

Hai cá thể khỉ quý hiếm đã được thả vào Vườn Quốc gia Chư Mo Ray (Ảnh: CTV).

Trước đó, những cá thể này được anh G.L.T.N. (là một YouTuber trú tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) phát hiện trong lúc đi rừng. Hai cá thể đều đang còn nhỏ, trong đó khỉ mặt đỏ bị thương, cụt đuôi. Vì vậy, anh N. đem về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Khi nắm được thông tin, lực lượng kiểm lâm đã đến vận động anh N. tự nguyện giao nộp 2 cá thể trên. Sau đó, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái cử cán bộ tiếp nhận 2 cá thể khỉ này về chăm sóc.

Hiện nay, 2 cá thể khỉ đều khỏe mạnh, không mang mầm bệnh. Trọng lượng mỗi cá thể khỉ đạt 2,2 kg.