1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Vận chuyển quân trang, quân dụng Mỹ qua đường hàng không

(Dân trí) - Trong lúc kiểm tra bằng máy soi, đội thủ tục hành lý nhập cảnh cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện một số lượng quân trang, quân dụng của quân đội Mỹ trong hành lý của ông M (56 tuổi, thường trú tại Kon Tum).

Vụ vận chuyển được phát hiện vào khoảng 23h30 ngày 22/3, khi ông M đáp chuyến bay UA 869 từ Mỹ về sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc làm thủ tục hải quan, ông M khẳng định không có hàng hóa nào cần khai báo.

Thế nhưng, khi đội thủ tục hành lý kiểm tra bằng máy soi thì phát hiện một số quân trang, quân dụng của quân đội Mỹ trong hành lý của ông M. Cụ thể gồm 7 áo rằn ri, 4 quần rằn ri và 2 cuốn sách tựa Hlabab Khop.

Đội thủ tục hành lý nhập cảnh đã lập biên bản vụ việc, chuyển đến Bộ chỉ huy quân sự TPHCM giám định số quân trang, quân dụng trên và chuyển đến Ban Tôn giáo - Dân tộc TPHCM giám định nội dung 2 cuốn sách.

Trung Kiên