1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Vác mã tấu đến chém cán bộ Khu bảo tồn Kẻ Gỗ

(Dân trí) - Chiều 16/5, Công an xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, (Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 12 giờ ngày 15/5 anh Võ Tá Vỵ và một số đồng nghiệp trong Ban Quản lý Khu bảo tồn Kẻ Gỗ bị một người vác mã tấu đến chém ngay tại nhà ăn của đơn vị.

Hung thủ trong vụ việc nói trên được xác định là Lê Đình Hà, (trú tại thôn 10, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Sự việc diễn ra vào lúc 12 giờ ngày 15/5, khi anh Võ Tá Vỵ cùng 3 đồng nghiệp trong ban đang trực tại phòng làm việc thì đột nhiên Lê Đình Hà - một người dân trú tại xóm 10, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh ngang nhiên xông vào xin anh Vỵ và một số cán bộ khác cho chở xe “củi” qua trạm.

Sau khi các cán bộ Ban Quản lý Khu bảo tồn Kẻ Gỗ ngăn chiếc xe của tên Hà lại thì tên này liên hồi văng tục với anh em cán bộ trong ban. Sau một hồi gây gổ, tên Hà lấy mũ bảo hiểm xông vào đánh anh Vỵ tới tấp. Các anh em trong ban kịp thời ra can ngăn nên rất may là vụ ẩu đã không để lại thương tích lớn.

Tưởng chừng như vụ việc đã yên ổn thì khoảng chừng 10 phút sau tên Hà phi xe máy quay lại tại mặt đập phụ 2 trên tay cầm một con mã tấu dài khoảng 70 - 80 cm, rộng 6 - 8 cm, khuôn mặt đầy sát khí.

Tên Hà lao thẳng vào nhà ăn và nhảy lên chém một nhát mạnh vào bàn và nói với những người đang có mặt tại đó: “tao sẽ chém hết chúng mày”. Nói xong tên Hà xông vào chém anh Phạm Văn Tú (một cán bộ trong ban) nhưng rất may anh Tú kịp lấy chiếc ghế đứng lên đỡ nên đã tránh được nhát dao đó.

Sau chừng gần 15 phút vác mã tấu hăm dọa, chém một số cán bộ trong ban nhưng không làm được gì nên tên Hà đã chạy trốn vào rừng. Sau khi sự việc xẩy ra, anh Võ Tá Vỵ gọi điện thoại cho lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn Kẻ Gỗ và các lực lượng chức năng đến hiện trường xác minh vụ việc.

Nhận được thông tin, lực lượng công an huyện Cẩm Xuyên và xã Cẩm Mỹ đã có mặt kịp thời tại hiện trường tiến hành lập biên bản và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều 16/5, trao đổi với Dân trí ông Nguyễn Viết Ninh - Trưởng Ban Quản lý Khu bảo tồn Kẻ Gỗ cho biết: “Hôm qua đến nay tôi liên tục nhận được số điện thoại lạ gọi đến hăm dọa và bảo đêm về sẽ ném mìn vào cơ quan”.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc nói trên, lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn Kẻ Gỗ đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc và có những biện pháp xử lí mạnh tay hơn nữa để anh em cán bộ trong ban yên tâm công tác.

Đặng Tài – Văn Dũng