1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Ứng cứu 12 ngư dân trôi dạt ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, một tàu cá Lý Sơn với 12 ngư dân bị hỏng máy và trôi dạt tự do giữa biển. May mắn có tàu cá nằm cách 115 hải lý đến ứng cứu kịp thời.

Nhờ ứng cứu kịp thời, 12 ngư dân may mắn thoát nạn.

Nhờ ứng cứu kịp thời, 12 ngư dân may mắn thoát nạn.

Trước đó, vào tối ngày 4/5, tàu cá QNg 96738-TS do ngư dân Nguyễn Nam (ngụ thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 ngư dân khác đang hành nghề khai thác hải sâm ở khu vực đảo Đá Lồi (thuộc quần đảo Hoàng Sa) thì bị chết máy và trôi dạt tự do.

Khi gặp nạn, thuyền trưởng Nguyễn Nam kịp thời phát tín hiệu hỗ trợ bằng I-com về Nghiệp đoàn nghề cá An Hải (Lý Sơn).

Nhận tin báo cầu cứu, Ban chấp hành Nghiệp đoàn nghề cá An Hải điều động tàu cá QNg 96047-TS do ngư dân Phùng Thanh Được (thành viên Nghiệp đoàn nghề cá) làm thuyền trưởng, đang khai thác cách đó khoảng 115 hải lý đến ứng cứu kịp thời, đưa 12 ngư dân sang tàu QNg 96047-TS và lai dắt tàu bị nạn về đảo Lý Sơn an toàn vào lúc 6h00 hôm nay (7/5).

Ông Nguyễn Quốc Chinh – Chủ  tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải cho biết: “ Từ ngày thành lập đến nay, thành viên của Nghiệp đoàn nghề cá An Hải đã hỗ trợ, ứng cứu thành công 18 trường hợp tàu cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh bị nạn, đặc biệt trên ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa”.

 
Hồng Long