1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tỷ lệ thương tật của cháu Hào Anh lên tới 66,83%

(Dân trí) - Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau chiều 4/5 đã công bố kết quả giám định tỷ lệ thương tật của cháu Nguyễn Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh) lên tới 66,83%.

Tỷ lệ thương tật của cháu Hào Anh lên tới 66,83% - 1
Trên mặt Hào Anh chi chít những vết thương.
 
Theo bác sĩ Lê Thị Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi: sau gần 1 tuần điều trị, sức khoẻ của Hào Anh tiến triển khá tốt và đang bình phục trở lại. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được thời điểm cho Hào Anh xuất viện bởi những vết thương, vết sẹo trên cơ thể em còn rất nặng, phải điều trị lâu dài.

“Bệnh nhân Hào Anh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, có những vết thương nhiễm trùng, có những vết thương cũ vừa kéo da, có những vết thương mới đang rỉ máu. Kết quả chụp phim, cháu bị gãy xương chính mũi” - bác sĩ Thủy cho biết thêm.

Theo CQĐT Công an huyện Đầm Dơi, những hành vi tra tấn dã man như thời trung cổ của vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức với Hào Anh được người dân tố cáo như: dùng kềm bẻ răng, dùng nước sôi đổ vào người, dùng dây nịt đánh đập…

Cháu Hào Anh cũng khai báo với Công an huyện Đầm Dơi là suốt 6 tháng qua đã bị vợ chồng chủ đánh đập dã man, không cho tiếp xúc với người lạ.

PV