An Giang:

Tuyến kè bê tông bị hà bá "nuốt chửng" 100m, ủy hiếp nhiều hộ dân

(Dân trí) - Khoảng 7h45 ' ngày 8/6, tại tuyến kè Lò Men, trên rạch Cái Sao (thuộc khu vực tổ 19, 20, khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng làm 100m tuyến kè bê tông bị sạt xuống sông, uy hiếp nhiều hộ dân.

Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 100m, rộng 4m và sâu xấp xỉ 5m, ăn sâu vào đất liền, cuốn luôn tuyến đường và kè bảo vệ, làm gián đoạn việc lưu thông qua lại của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến 11 hộ và 75 nhân khẩu sống quanh khu vực. Nhưng rất may, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo bà Lý Thùy Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thới cho biết: “Khoảng 3 ngày trước đây, tại khu vực sạt lở trên xuất hiện nhiều dấu hiệu răn nứt.

Đoạn sạt lở kéo dài khoảng 100m
Đoạn sạt lở kéo dài khoảng 100m

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, chính quyền, địa phương đã phân công lực lượng ứng trực, giăng giây, cắm biển báo khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, phối hợp cùng phòng Quản lý Đô thị thành phố khảo sát nhằm đề ra giải pháp khắc phục.

Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến bất thường, mưa lớn kéo dài và công trình nằm ngay khúc cua rạch Cái Sao, dòng nước chảy mạnh, cộng với áp lực phương tiện lưu thông trên tuyến đường. Do đó, tình trạng răn nứt và sụt lún diễn ra rất nhanh, dẫn đến sạt lở”.

Vụ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp 06 hộ dân
Vụ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp 06 hộ dân

Được biết, tuyến kè Lò Men có chiều dài khoảng 150m, có 11 hộ dân với 75 nhân khẩu đang sinh sống. Riêng khu vực sạt lở có chiều dài 100m, ảnh hưởng trực tiếp đến 06 hộ dân và 45 nhân khẩu, trong đó có 02 hộ buộc phải di dời người và tài sản khẩn cấp.

Sạt lở còn làm nghiêng 03 trụ điện và đứt hệ thống cung cấp nước sạch cho bà con xung quanh khu vực, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và việc lưu thông qua lại của người dân.

Hiện ngành chức năng đã cắm biển báo và di dời những hộ dân trong vùng sạt lở đến nơi an toàn
Hiện ngành chức năng đã cắm biển báo và di dời những hộ dân trong vùng sạt lở đến nơi an toàn

Đây là tuyến đường giao thông nối liền với các địa phương khác trong khu vực, do đó, sạt lở đã ảnh hưởng nghiêm trọng gây gián đoạn việc lưu thông qua lại của người và phương tiện.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, các ngành chức năng TP Long Xuyên đã tổ chức đoàn đến khảo sát khu vực sạt lở. Đồng thời, chỉ đạo địa phương bên cạnh việc giăng dây, cắm biển báo, bố trí lực lượng ứng trực 24/24, còn tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp sớm di dời tài sản và bố trí chỗ ở tạm cho những hộ này.

Bên cạnh đó, phối hợp cùng Điện lực Long Xuyên; xí nghiệp cấp nước thành phố tiến hành di dời trụ điện và đấu nối hệ thống cấp nước sạch, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Trong một diễn biến khác, trên địa bàn huyện Chợ Mới liên tục xảy ra những vụ sạt lở. Cụ thể, vào 3/6, tại ấp Long Phú 1, xã Long Điền B xảy ra sạt lở đoạn dài 350m cặp tỉnh lộ 946. UBND huyện đã vận động di dời 12 hộ dân, đồng thời cấm ôtô lưu thông qua khu vực này.

Đến sáng 7/6, nhiều nhà dân khu vực tổ 23, ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành xuất hiện nhiều vết nứt lớn dài khoảng 15m ảnh hưởng 3 hộ dân, sau đó lan rộng toàn tuyến đường, dài hơn 120m, với tổng cộng 15 căn nhà của các hộ dân bị nứt tường, nền nhà, sụt lún sàn…

Theo Phòng NN&PTNT huyện Chợ Mới, tính đến nay toàn huyện đã xuất hiện 16 điểm sạt lở, dài 42,5km trên các sông Ông Chưởng, Vàm Nao, sông Tiền và sông Hậu, gây ảnh hưởng đời sống của 1.000 hộ dân.

Nguyễn Hành