Kiên Giang:

Tuyến cáp ngầm xuyên biển dài nhất ĐNA giúp Phú Quốc “bừng sáng”

(Dân trí) - Sau hơn 2 tháng thi công, tuyến cáp điện ngầm dài gần 57 km vượt biển từ thị xã Hà Tiên ra huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã chính thức được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành. Từ nay huyện đảo Phú Quốc hòa cùng dòng điện quốc gia.

Sáng 6/2, tại huyện đảo Phú Quốc, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức lễ khánh thành tuyến cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á. Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, huyện Phú Quốc và đông đảo nhân dân địa phương.

Theo EVNSPC - đơn vị chủ đầu tư - đây là dự án trọng điểm quốc gia với tổng vốn lên tới 2.366 tỷ đồng. Nhà thầu chính chịu trách nhiệm sản xuất cáp và thi công lắp đặt cáp ngầm là Tập đoàn Prysmian Powerlink SRL (Italy). Dự án bao gồm tuyến đường dây 110 kV có điểm đầu nối từ trạm 110kV Hà Tiên với phần đường dây trên không dài 0,3km đến điểm tiếp bờ phía Hà Tiên. Phần cáp ngầm xuyên biển bắt đầu từ điểm tiếp bờ phía Hà Tiên đến điểm tiếp bờ phía Phú Quốc với chiều dài gần 57km. Điểm cuối là trạm 110kV Phú Quốc với phần đường dây trên không dài 7,6 km từ điểm tiếp bờ phía Phú Quốc đến trạm Phú Quốc.

Tuyến cáp ngầm xuyên biển dài nhất ĐNA giúp Phú Quốc “bừng sáng”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành tuyến cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á (Ảnh: CAND)

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Phú Quốc đã có trục đường xuyên đảo, cụm cảng hàng không, cảng nội địa, cảng quốc tế và nay Phú Quốc đã hoà với dòng điện quốc gia nhờ tuyến cáp điện ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á. Phú Quốc đã hoàn chỉnh các điều kiện về hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Văn Thi, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định, dự án tuyến cáp điện ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc vận hành sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và là điều kiện tốt nhất để chính quyền địa phương phát triển đảo Phú Quốc sớm trở thành một thành phố biển đảo, một trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp…

Cùng chia sẻ niềm vui, nông dân Lê Văn Bé ở xã Gành Dầu vui vẻ nói: “Có điện lưới quốc gia bà con chúng tôi mừng lắm, vì đã trông chờ hàng chục năm qua. Bây giờ bà con chúng tôi an tâm mở rộng sản xuất vì không còn lo dòng điện yếu hay bị ngắt điện thường xuyên và trả tiền cao như trước đây nữa”.

Được biết, trước khi Phú Quốc có điện lưới quốc gia, người dân phải đóng tiền điện ở mức bình quân hơn 5.000 đồng/kWh; nay chỉ còn khoảng 1.800 đồng/kWh.
 
Nguyễn Hành