1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tướng Quắc đến làm việc với cơ quan điều tra

(Dân trí) - 14 giờ chiều 13/5, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc rời nhà đến cơ quan an ninh điều tra theo lệnh triệu tập. Điểm đến của ông là ngôi nhà số 7 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội - trụ sở Cục bảo vệ chính trị Tổng cục an ninh.

Một giờ sau, tướng Quắc lên một chiếc xe ôm BKS 15 776H3 rời khỏi trụ sở. Không hề có bất kỳ một thông tin nào được tiết lộ sau cuộc làm việc này. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh về phía khách sạn Daewoo và rẽ về hướng nhà riêng của ông Quắc…

Trong khi đó, từ 9 giờ sáng cho đến hết buổi chiều muộn ngày 13/5, quán nước trong ngõ 83 Đào Tấn, Hà Nội bỗng trở nên đông khác thường. Một đám đông với túi xách, máy ảnh lỉnh kỉnh và những đôi mắt luôn trực chờ nhìn về phía nhà riêng của tướng Phạm Xuân Quắc. Một người tại nhà riêng của ông Quắc cho biết: tướng Quắc đang trên đường từ quê ở Hải Dương lên Hà Nội.
 
Tướng Quắc đến làm việc với cơ quan điều tra - 1
Tướng Quắc rời nhà...
 
Tướng Quắc đến làm việc với cơ quan điều tra - 2
... và trở về từ CQĐT sau 1h đồng hồ.

Một vài phóng viên gọi số điện thoại di động thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, ông Quắc nhấc máy và cho biết: “Tôi chưa nhận được quyết định của cơ quan công an”.

Khi một phóng viên đề nghị ông bình luận về việc cơ quan an ninh điều tra bắt tạm giam 2 phóng viên báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ, ông Quắc nói: “Tôi xin không bình luận về thông tin này, tôi về hưu rồi…”.

Cho đến 18 giờ 30, căn nhà này vẫn cửa khép.

Tướng Quắc đến làm việc với cơ quan điều tra - 3

Nhà tướng Quắc cửa đóng then cài cho đến chiều tối hôm nay.

 
Sáng 13/5, cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã thông báo quyết định khởi tố thiếu tướng Phạm Xuân Quắc (SN 1946), về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 281 BLHS.

Theo thông báo của Bộ Công an: trong quá trình điều tra vụ án “Bùi Quang Hưng và Bùi Tiến Dũng cùng đồng bọn phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc” và “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa và nhận hối lộ; Tham ô tài sản tại Ban quản lý dự án PMU18” đã có nhiều báo đưa tin liên quan đến cán bộ tiêu cực, tham nhũng, tham gia chạy án, hối lộ… Trong đó, có một số thông tin không đúng sự thật.
 
Cơ quan An ninh xác định việc đưa tin sai là do một số cán bộ cảnh sát điều tra và một số phóng viên thực hiện. 
 
Nhóm Phóng viên
Dòng sự kiện: Hau PMU18