1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tướng Phạm Xuân Quắc bị vu khống

Vi phạm thủ tục tố tụng và sàm sỡ với vợ của bị can trong vụ PMU 18 là nội dung chính trong đơn tố cáo gửi tới Tổng cục cảnh sát. Người đứng đơn là bà Phạm Thị Hồng Thuý, vợ ông Trần Văn Thuyết. Ông này từng bị chính Cục trưởng, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc ký lệnh khởi tố, bắt giam trong vụ PMU 18.

Trong đơn, bà Thúy tố cáo, vào thời điểm khám xét khẩn cấp nhà ông Thuyết, tướng Phạm Xuân Quắc đã có hành vi sàm sỡ với bà tại phòng riêng của gia đình. Nhận được đơn, cơ quan thanh tra của Tổng cục Cảnh sát đã vào cuộc, xác minh việc này cùng nhiều vấn đề khác bà Thuý nêu ra.

 

Theo kết luận của cơ quan chức năng, nội dung tố cáo tướng Quắc là không đúng sự thật. Bà Thuý cho biết, hôm khám nhà, ông Quắc đã gọi bà lên tầng 2 và có hành vi sàm sỡ. Tuy nhiên theo xác minh, vào thời điểm bà Thúy tố cáo, người "cầm trịch" vụ PMU 18 không có mặt ở đây.

 

Chiều 26/2, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - trung tướng Trần Văn Thảo - khẳng định mọi nội dung tố cáo thiếu tướng Phạm Xuân Quắc của bà Phạm Thị Hồng Thúy là không đúng. Trung tướng Trần Văn Thảo cho biết, Tổng cục Cảnh sát đã có kết luận chính thức về các nội dung tố cáo trong đơn này.

 

Sau khi có đơn tố cáo, Tổng cục Cảnh sát đã lập tổ công tác xác minh các nội dung trong đơn, trong đó có việc gặp bà Phạm Thị Hồng Thúy để thẩm tra nội dung tố cáo. Làm việc với tổ công tác, bà Thúy thừa nhận không biết ông Quắc là ai (?!).

Ngoài ra, việc tố cáo tướng Quắc vi phạm thủ tục tố tụng trong việc khởi tố, ký lệnh bắt giam ông Trần Văn Thuyết, chồng bà Thúy cũng được khẳng định không có cơ sở. Theo một cán bộ của Tổng cục cảnh sát, nội dung tố cáo của bà Thúy thể hiện sự thiếu hiểu biết pháp luật và làm tổn hại tới uy tín của cán bộ công an.

 

Trao đổi với phóng viên tối 26/2, tướng Quắc khẳng định, ông chưa từng gặp bà Thuý. "Đơn tố cáo xuất hiện sau khi tôi nghỉ hưu, tôi không quan tâm vì mọi việc sẽ có cơ quan có thẩm quyền thanh tra và kết luận", ông nói.

 

Theo một nguồn tin, mặc dù những vấn đề nêu trong đơn tố cáo đã được cơ quan thanh tra kết luận, tuy nhiên động cơ của người đứng đơn tố cáo này lại là dấu hỏi nghi vấn được đặt ra. Khả năng xem xét tội danh vu khống cũng không loại trừ.

 

Ông Trần Văn Thuyết từng bị nghi ngờ có liên quan đường dây chạy án cho Bùi Tiến Dũng, song mảng chạy án trong vụ án này hiện vẫn chưa được làm sáng tỏ. Viện kiểm sát tối cao đã yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ nội dung này cũng như các chứng cứ về tội hối lộ và môi giới hối lộ đối với một số bị can trong vụ PMU 18.

 

Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, 60 tuổi, giữ chức Cục trưởng C14 suốt 10 năm (1996-2006). Theo quyết định của Thủ tướng, ông bàn giao công việc, nghỉ hưu từ ngày 1/12/2006. Đại tá Triệu Văn Đạt vừa được bổ nhiệm làm Cục trưởng thay tướng Quắc.

 

C14 nghi ngờ ông Thuyết đã nhận 31.000 USD và hơn 50 triệu đồng của Phạm Tiến Dũng (nguyên trưởng phòng kinh tế - kế hoạch PMU 18) để chạy án giúp bị can này.

 

 Ngày 27/11/2006. C14 thực thi lệnh bắt, khám xét nhà của ông Thuyết. Tuy nhiên, sau đó VKSND Tối cao lại không phê chuẩn lệnh khởi tố bị can với Trần Văn Thuyết về hành vi chạy án nêu trên.

 

Theo Vnexpress, Tuổi Trẻ