1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tưởng nhớ liệt sĩ Gạc Ma

Hơn 60 bức ảnh ghi lại giây phút cảm động thả vòng hoa tưởng nhớ những người lính hải quân đã anh dũng bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988, những đảo chìm và nhà giàn giữa muôn trùng khơi, những người lính vững chắc tay súng… trên đảo Trường Sa.

Với chủ đề “Vì Trường Sa thân yêu”, triển lãm ảnh do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM và báo Thanh niên phối hợp cùng Đại học KHXH&NV TP.HCM tổ chức, khai mạc sáng 14/3, đã ghi lại nhiều hình ảnh về những người lính hải quân ở Trường Sa.

 

Điểm nhấn trong triển lãm này là hình ảnh cảm động về việc tổ chức lễ tưởng niệm, thả vòng hoa trên Biển Đông nhằm mãi ghi nhớ công lao, sự hy sinh cao cả của những người lính hải quân đã anh dũng hy sinh khi bảo vệ chủ quyền Tổ quốc Việt Nam ở Trường Sa trước sự xâm chiếm ngang ngược của Trung Quốc trên đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988.

 

Triển lãm còn ghi lại những hình ảnh những đảo chìm, nhà giàn giữa muôn trùng khơi, nơi luôn có những người lính trẻ miệt mài thao luyện, luôn vững chắc tay súng sẵn sàng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ biên cương.

 

Một số hình ảnh tại triển lãm này:

 

Tiến về nhà giàn DK1. Ảnh: Lưu Quang Phổ

Tiến về nhà giàn DK1. Ảnh: Lưu Quang Phổ

Làm lễ tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma trên tàu Hải quân ở Trường Sa. Ảnh: Lưu Quang Phổ

Làm lễ tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma trên tàu Hải quân ở Trường Sa. Ảnh: Lưu Quang Phổ

Thả vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: Lâm Viên

Thả vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: Lâm Viên

Tiếng hát nơi đầu sóng. Ảnh: Như Lịch

Tiếng hát nơi đầu sóng. Ảnh: Như Lịch

Thao trường trên đảo Trường Sa. Ảnh: Tấn Tú

Thao trường trên đảo Trường Sa. Ảnh: Tấn Tú

Trực thăng đáp xuống nhà giàn DK1. Ảnh: Đỗ Hùng

Trực thăng đáp xuống nhà giàn DK1. Ảnh: Đỗ Hùng

Chiến sĩ trẻ Trường Sa. Ảnh: Lưu Quang Phổ.

Chiến sĩ trẻ Trường Sa. Ảnh: Lưu Quang Phổ.

 

Theo Tá Lâm
 VietNamnet