PhotoStory

Tượng đài "Con tàu tập kết" hơn 80 tỷ đồng ở thành phố biển Sầm Sơn

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Tượng đài "Con tàu tập kết" hơn 80 tỷ đồng tại dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc ở thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang dần hoàn thiện.

Tượng đài Con tàu tập kết hơn 80 tỷ đồng ở thành phố biển Sầm Sơn - 1

Được khởi công xây dựng vào tháng 8/2022, dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang dần hoàn thiện. 

Tượng đài Con tàu tập kết hơn 80 tỷ đồng ở thành phố biển Sầm Sơn - 2

Đây là dự án có ý nghĩa lịch sử to lớn nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (1954-2024).

Dự án được đầu tư với tổng kinh phí hơn 250 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Thanh Hóa (chi phí giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật) và kinh phí xây dựng tượng đài do Hội cán bộ, chiến sỹ và đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

Tổng thể dự án gồm hai phân khu lớn (khu A, khu B) và các hạng mục như "Con đường ký ức", tuyến nhánh Đại lộ Nam sông Mã, công viên chuyên đề, hệ thống thoát nước, hệ thống điện,... 

Tượng đài Con tàu tập kết hơn 80 tỷ đồng ở thành phố biển Sầm Sơn - 3
Tượng đài Con tàu tập kết hơn 80 tỷ đồng ở thành phố biển Sầm Sơn - 4

Dự kiến 30/6, dự án sẽ hoàn thành. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đội ngũ công nhân và đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện cụm tượng đài khổng lồ. 

Tượng đài Con tàu tập kết hơn 80 tỷ đồng ở thành phố biển Sầm Sơn - 5

Điểm nhấn của dự án nằm tại phân khu A với diện tích 1,3ha. Phân khu này gồm tượng đài "Con tàu tập kết", nhà trưng bày, hiện vật và phù điêu hình cánh cung. Trong đó, nhà trưng bày hiện vật được thiết kế bên trong lòng con tàu. 

Hạng mục này được đầu tư với mức kinh phí hơn 80 tỷ đồng. Theo thiết kế, con tàu được làm bằng chất liệu bê tông cốt thép phối hợp với đá khối granite. Phù điêu hình cánh cung khoảng 50m2, chất liệu đồng đúc kết hợp đá khối granite. Ngoài ra, còn có kè chắn bảo vệ tượng đài và các hạng mục phụ trợ.

Mặc dù chưa hoàn thiện nhưng thời gian qua, những hình ảnh ấn tượng về con tàu đã nhận được nhiều lời khen của người dân và cộng đồng. 

Tượng đài Con tàu tập kết hơn 80 tỷ đồng ở thành phố biển Sầm Sơn - 6

Bên hông con tàu được thiết kế các bức phù điêu bằng đá, mô phỏng lại quá trình đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. 

Tượng đài Con tàu tập kết hơn 80 tỷ đồng ở thành phố biển Sầm Sơn - 7

Phía bên trong dự án, đội ngũ thi công đang khẩn trương sử dụng máy móc để dựng các bức phù điêu bằng đá granite.

Tượng đài Con tàu tập kết hơn 80 tỷ đồng ở thành phố biển Sầm Sơn - 8

Một số hạng mục như cống thoát nước, sân vui chơi giải trí, công viên chuyên đề... tại phân khu A đang được gấp rút hoàn thiện để kịp tiến độ.

Tượng đài Con tàu tập kết hơn 80 tỷ đồng ở thành phố biển Sầm Sơn - 9

Phía ngoài dự án, con đường dài hơn 1,2km nối từ Đại lộ Nam Sông Mã vào khu lưu niệm do Ban Quản lý dự án thành phố Sầm Sơn làm chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thiện.  

Tượng đài Con tàu tập kết hơn 80 tỷ đồng ở thành phố biển Sầm Sơn - 10

Phối cảnh tượng đài "Con tàu tập kết". 

Tượng đài Con tàu tập kết hơn 80 tỷ đồng ở thành phố biển Sầm Sơn - 11

Vị trí nơi xây dựng khu tượng đài "Con tàu tập kết" tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps). 

Ngày 25/9/1954, các chuyến tàu chở cán bộ, đồng bào và các cháu học sinh miền Nam đầu tiên cập cảng Lạch Hới, thị xã Sầm Sơn (nay là thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, với tình cảm Bắc - Nam một nhà, tỉnh Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn đã khắc phục khó khăn, ra sức chuẩn bị cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, tốt nhất để đón tiếp cán bộ, chiến sỹ, học sinh cùng nhiều gia đình cách mạng miền Nam tập kết như đón những người thân, với tình cảm ruột thịt "Nam - Bắc một nhà".

Sự đón tiếp chu đáo, tận tình, tình cảm đằm thắm của đồng bào Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa đã làm ấm lòng những người con miền Nam trên đất Bắc.