Tung tin máy bay có bom có thể bị phạt 100 triệu, ngồi tù 5 năm

(Dân trí) - Người tung tin về việc có bom, mìn, vật liệu nổ gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hàng không dân dụng có thể sẽ phải bồi thường tới 100 triệu đồng và lĩnh 5 năm tù.

 

vna-566d5-1441788553417
(Ảnh minh họa).

 

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi đề xuất nhiều chế tài mạnh xử lý những người có hành vi uy hiếp an toàn hàng không dân dụng.

Cụ thể, người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giao thông đường không gây thiệt hại cho tính mạng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm: Đặt các chướng ngại vật cản trở giao thông đường không; di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất, hoặc phá huỷ các biển hiệu, tín hiệu an toàn giao thông đường không; sử dụng sai hoặc làm nhiễu các tần số thông tin liên lạc; cố ý cung cấp thông tin sai lạc gây nguy hiểm cho chuyến bay; tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng; làm hư hỏng trang thiết bị của sân bay hoặc trang thiết bị phụ trợ khác.

Ngoài ra sẽ phạt tù từ 3-10 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: Là người có trách nhiệm trực tiếp bảo đảm an toàn giao thông đường không hoặc trực tiếp quản lý các thiết bị an toàn giao thông đường không; gây hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 7-15 năm.

Trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nếu không được ngăn chặn kịp thời thì bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Dự thảo quy định người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Theo ban soạn thảo, những đề xuất trên xuất phát từ thực tế hiện nay xuất hiện nhiều vụ việc đe dọa các chuyến bay, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng và gây thiệt hại to lớn về kinh tế khi máy bay phải hủy chuyến bay, hạ cánh khẩn cấp....

“Do vậy nên xử lý hình sự đối với hành vi này nếu mức độ gây thiệt hại nghiêm trọng để đảm bảo tính răn đe, giáo dục”- ban soạn thảo nêu rõ.

Thế Kha