TPHCM:

Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên dòng kênh mới “hồi sinh”

(Dân trí) - Sáng 28/12, dưới cái nắng chang chang, hàng nghìn người dân tập đông nghịt dọc hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè dõi theo các tay chèo nam, nữ đến từ 12 đơn vị trên địa bàn thành phố tham gia giải đua thuyền truyền thống chào đón năm mới 2015.



Giải đua thuyền truyền thống lần thứ ba được các cơ quan ban ngành tại thành phố tổ chức, nhưng đây là lần đầu tiên Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè được chọn làm địa điểm thi đấu.


Là một trong những dự án nâng cấp đô thị được đầu tư từ nhiều năm qua, Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, dòng kênh “chết” năm nào giờ đã trở nên trong xanh hơn, với những hoa viên, tiểu cảnh, cùng những hàng cây hai bên bờ. Năm nay, giải đua thuyền truyền thống tổ chức tại địa điểm này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với thành phố, đặc biệt là hàng nghìn hộ gia đình sống hai bên bờ kênh. Cũng chính vì thế, sự kiện lần này được người dân thành phố háo hức đón chờ.

 

Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên dòng kênh mới “hồi sinh”
Đối với người dân hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, sự kiện lần này đặc biệt ý nghĩa, dòng kênh “chết” năm nào giờ đã hồi sinh

Giải năm nay quy tụ 12 đơn vị, với hơn 400 vận động viên nam nữ, tham gia tranh tài ở 5 nội dung. Điểm xuất phát tại khu vực cầu Điện Biên Phủ, các vận động viên sẽ về đích tại cầu Thị Nghè, khoảng cách đường đua dài hơn 500m.


Người dân tập trung hai bên bờ kênh cổ vũ cho các đội thi
Người dân tập trung hai bên bờ kênh cổ vũ cho các đội thi
Người dân tập trung hai bên bờ kênh cổ vũ cho các đội thi


Tham gia nhiều nội dung và thi đấu dưới cái nắng gắt của Sài Gòn nên khá  nhiều vận động viên tỏ ra mệt mỏi, nhưng tất cả họ đều đã thi đấu rất nhiệt tình bởi có sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả ở khu vực đường Hai bên đường Trường Sa – Hoàng Sa.


Cuộc thi kéo dài đến quá trưa, nhưng lượng khán giả vẫn rất đông. Kết quả ở nội dung 10 tay chèo nam, giải nhất thuộc về quận Bình Thạnh, giải nhì thuộc về quận Phú Nhuận, giải 3 là quận 8. Nội dung 10 tay chèo nữ, giải nhất thuộc về quận 8, giải nhì quận 4, giải ba quận 7. Nội dung 20 tay chèo nam, giải nhất thuộc về quận Bình Thạnh, giải nhì thuộc về quận 8, giải ba là quận Phú Nhuận.


Còn nội dung 20 tay chèo nam – nữ phối hợp, giải nhất thuộc về quận 8, giải nhì quận 1, giải 3 thuộc về quận 4. Trong khi đó ở nội dung 10 tay chèo nam – nữ phối hợp, giải nhất thuộc về quận 8, giải nhì quận Phú Nhuận, quận 4 đạt giải 3.


Đội quận 8 xuất sắc giành 3 giải nhất
Đội quận 8 xuất sắc giành 3 giải nhất    


Ông Mai Bá Hùng, Phó giám đốc sở Văn hóa và Thể thao TP cho biết, giải đua thuyền không chỉ là hoạt động thể thao truyền thống hàng năm mà còn nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân thành phố trong việc tham gia bảo vệ môi trường kênh rạch. Cuộc thi năm nay được tổ chức trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cũng là đều hết sức ý nghĩa sau khi dòng kênh được “hồi sinh” sau thời gian dài được cải tạo, nâng cấp.


Quốc Anh – Phạm Nguyễn